Nhà các tín hữu Kitô Copte tại Ai cập

bị người Hồi giáo đốt phá

 

Nhà các tín hữu Kitô Copte tại Ai cập bị người Hồi giáo đốt phá.

Cairo, Ai cập [AFP 16/11/2010] - Nhà các tín hữu Kitô Copte tại Ai cập bị người Hồi giáo đốt phá.

Hôm thứ Ba 16 tháng 11 năm 2010, các giới chức an ninh Ai cập cho biết những người Hồi giáo đã nổi lửa đốt phá nhà cửa của một gia đình người Copte tại một làng quê Ai cập.

Cảnh sát đã bao vây làng Al Nawahid, thuộc tỉnh Qena, cách thủ đô Cairo 450 cây số về hương nam và đã bắt giữ nhiều người Hồi giáo bị tình nghi đốt năm ngôi nhà, một cửa tiệm và một nhà kho thuộc về gia đình Kitô Copte nói trên.

Theo nhiều tin đồn, người đàn ông giàu có này đã tìm cách ve vãn một thiếu nữ Hồi giáo. Phần đông những người có dính líu vào việc đốt phá đều là bà con gần của người thiếu nữ.

Ðược biết tỉnh Qena là nơi có nhiều người theo Chính thống Copte. Tỉnh này đã từng là nơi diễn ra các cuộc bạo động giữa Hồi giáo và Chính thống.

Hồi tháng Giêng năm 2010, 6 tín hữu Copte đã bị một nhóm người có vũ trang sát hại tại thành phố Nagaa Hamadi, khi họ vừa ra khỏi nhà thờ sau lễ vọng Giáng Sinh. Theo nhiều nguồn tin, người Hồi giáo đã thực hiện cuộc bắn giết trên đây là vì một thiếu nữ Hồi giáo đã bị một người tín hữu Copte trong vùng hãm hiếp. Nhưng các phiên xử đã không tìm thấy được chứng cớ về sự liên hệ giữa vụ hãm hiếp và cuộc thảm sát.

Các tín hữu Copte tại Ai cập chiếm khoảng từ 6 đến 10 phần trăm dân số Ai cập, vốn phần lớn theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Các tín hữu Copte bị đẩy ra bên lề xã hội và thường không được đảm nhận các chức vụ công quyền.

Cách đây hai tuần, các tín hữu Copte lại bị đe dọa vì bị một chi nhánh Al Qaeda tại Iraq tố cáo đang giam giữ hai người phụ nữ cải đạo sang Hồi giáo.

Những lời đe dọa này bị tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" lẫn các giới chức của tổ chức Al Azhar, một tổ chức Hồi giáo thân chính quyền, lên án.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page