Người Công giáo Pháp

vẫn có cái nhìn tốt về Giáo hội

 

Người Công giáo Pháp vẫn có cái nhìn tốt về Giáo hội.

Paris [AFP 16/11/2010] - Người Công giáo Pháp vẫn có cái nhìn tốt đối với Giáo hội.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận được hãng thăm dò "TNS -Sofres" thực hiện theo yêu cầu của tuần báo Công giáo "Pèlerin" [người hành hương], gần 2 phần 3 người Công giáo Pháp có một cái nhìn tốt về Giáo hội. Nhưng đối với Ðức giáo hoàng, chỉ có 42 phần trăm đánh giá cao. Trong khi đó có 40 phần trăm không tán thành giáo huấn của ngài.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy có đến 89 phần trăm những người Công giáo thực hành đạo có một cái nhìn tốt về Giáo hội và Ðức giáo hoàng. Nhưng nhìn chung, khoảng 49 phần trăm người dân Pháp giữ một hình ảnh tốt về Giáo hội.

Cuộc thăm dò nói rằng có 53 phần trăm người dân Pháp cho biết họ cầu nguyện thường xuyên và 44 phần trăm nói rằng họ không bao giờ cầu nguyện. Nhìn chung, khoảng 40 phần trăm người dân Pháp có cầu nguyện và 57 phần trăm nói rằng họ không bao giờ cầu nguyện.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page