Tân chủ tịch

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

 

Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ.

Washington [AFP 16/11/2010] - Ðức tổng giám mục New York được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ.

Theo tin được trích thuật từ trang mạng của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, hôm thứ Ba 16 tháng 11 năm 2010, Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, 60 tuổi, đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ. Tin này khiến cho nhiều người ngạc nhiên, vì theo thông lệ, người được bầu vào chức vụ này thường là vị phó chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Ðức cha Dolan đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục New York hồi đầu năm 1990. Ngài được bầu vào chức vụ chủ tịch Hội đồng Giám mục trong vòng bầu thứ ba diễn ra tại hội nghị các Ðức giám mục Hoa kỳ được tổ chức tại thành phố Baltimore, bang Maryland, miền Ðông Hoa kỳ.

Theo các quan sát viên, đức tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ có đường lối bảo thủ hơn Ðức cha Gerald Kicanas, Giám mục Tucson, bang Arizona, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục, người mà người ta tưởng sẽ lên kế vị Ðức hồng y Francis George.

Người được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục là Ðức cha Joseph Kurtz, Tổng giám mục Louisville, bang Kentucky, người cũng được xem có lập trường rất cứng rắn đối với hôn phối đồng tính.

Ngoài ra, phát biểu tại hội nghị mùa thu của các Ðức giám mục Hoa kỳ, Ðức cha Pietro Sambi, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ, đã kêu gọi các Ðức giám mục hãy nỗ lực rao giảng Tin mừng. Ðức sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ nhấn mạnh rằng "rao giảng Tin mừng là bản sắc sâu xa nhứt của Giáo hội và đồng thời cũng là công tác khẩn thiết nhứt của thời đại".

Ðức cha Sambi đặc biệt nói đến nghĩa vụ của cha mẹ và thầy giáo phải dùng lời nói và gương sáng để truyền đạt cho thế hệ mới những giá trị tinh thần và nhân bản vững chắc mà họ đã lãnh nhận được. Riêng các Ðức giám mục, linh mục và bề trên dòng phải giúp cho các giáo phận, giáo xứ và cộng đồng tu được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Cũng liên quan đến Giáo hội tại Hoa kỳ: người Công giáo Hoa kỳ đã quyên góp được trên 80 triệu mỹ kim để giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Haiti. Theo một bản báo cáo được đọc tại hội nghị mùa thu của các Ðức giám mục nước này, 60 phần trăm số tiền quyên góp được trên đây được chi dùng cho các nhu cầu nhân đạo và 40 phần trăm dành cho các nhu cầu của Giáo hội tại Haiti. Xuyên qua cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, người Công giáo Mỹ đã giúp nuôi ăn được 900 ngàn người, cung cấp nơi ở cho 215 ngàn người và chăm sóc cho 64 ngàn người tại các bệnh viện.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page