Giáo hội Công giáo tại Peru phẩn nộ

vì việc phân phát bao cao su

 

Giáo hội Công giáo tại Peru phẩn nộ vì việc phân phát bao cao su.

Lima [AFP 15/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Peru phẩn nộ vì việc phân phát bao cao su để phòng chống dịch bệnh Sida.

Trong bài giảng lễ hôm Chúa nhựt 14 tháng 11 năm 2010, Ðức hồng y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru đã tố cáo bộ trưởng y tế nước này, ông Oscar Ugarte là người đã mở chiến dịch phân phát miễn phi hàng triệu bao cao su để phòng chống dịch bệnh Sida.

Dạo tháng Ba năm 2010, Ðức hồng y Tổng giám mục Lima cũng đã từng lên tiếng yêu cầu ông Ugarte từ chức sau khi ông này cho phép phát không viên thuốc có tác dụng phá thai.

Theo Ðức hồng y Cipriani, bộ trưởng y tế Peru là người cổ súy cho phong trào tình dục phóng túng và phản bội Chúa Giêsu.

Trong bài giảng hôm Chúa nhựt 14 tháng 11 năm 2010, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru nói rằng "người có trách nhiệm bảo vệ sự sống lại chọn một con đường khác và cung cấp bao cao su". Theo Ðức hồng y, đây không phải là một hành động để giáo dục giới trẻ hay các người cha gia đình hoặc công luận, mà chỉ để khuyến khích cuộc sống tình dục phóng túng.

Ðược biết: hôm thứ Năm 11 tháng 11 năm 2010, bộ trưởng y tế Peru đã mở chiến dịch phân phát miễn phí 18 triệu bao cao su do cơ quan viện trợ Usaid của Hoa kỳ cung cấp.

Theo cơ quan phòng chống dịch bệnh Sida của Liên hiệp quốc, Peru hiện có khoảng 76 ngàn người đang sống với virut HIV, tức khoảng 0.5 phần trăm dân số. Tỷ lệ mắc bệnh này cao nhứt nơi những người đồng tính.

Giáo hội Công giáo vẫn còn có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Dạo tháng 3 năm 2010, sau khi bộ trưởng y tế Peru ra lệnh phát không viên thuốc có tác dụng phá thai, Ðức hồng y Cipriani đã yêu cầu tổng thống nước này cách chức ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page