80 triệu quyển Kinh Thánh

được chính thức in tại Trung Quốc

 

80 triệu quyển Kinh Thánh được chính thức in tại Trung Quốc.

Bắc Kinh [Asianews/ Tổng hợp 15/11/2010] - 80 triệu quyển Kinh Thánh được chính thức in tại Trung quốc.

Hôm 15 tháng 11 năm 2010, Trung hoa xã loan báo rằng nhà in "Amity Printing Co" có trụ sở tại Nanjing, miền Ðông Trung quốc, cho biết mỗi tháng in được một triệu quyển Kinh Thánh. Kể từ khi được thành lập vào năm 1988, nhà in này đã trở thành một trong những nhà in Kinh Thánh lớn nhứt thế giới.

Ông Qiu Zonghui, chủ tịch công ty Amity, nói rằng sở dĩ nhà in này đã có thể in được 80 triệu quyển Kinh Thánh là nhờ sự đóng góp của các tín hữu Kitô Trung quốc trên khắp thế giới và nhứt là nhờ sự cải tổ và chính sách cởi mở của nhà nước Trung quốc.

Riêng ông Xu Xiaohong, tổng thư ký của Hội "Tam Tự", tức Hội Tin lành ái quốc Trung quốc, còn cho rằng một phần tư số Kinh Thánh trên khắp thế giới ngày nay được in tại Trung Quốc.

Theo luật hiện hành tại Trung quốc, các Giáo hội Tin lành tại nước này phải đăng ký với Hội đồng các tín hữu Kitô và Hội Tam Tự mới có thể được chính thức sinh hoạt. Cả hai tổ chức này đều bị chính quyền cộng sản Trung Quốc kiểm soát; họ buộc phải "vâng phục" chính quyền hơn là vâng phục Chúa Kitô.

Tuy nhiên cũng có nhiều cộng đồng tụ họp nhau trong các tư gia và từ chối tham gia hai tổ chức trên đây, vì họ nói rằng "Chúa Kitô là đầu của Giáo hội chứ không phải là nhà nước".

Các tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo nói rằng hiện có trên 100 triệu tín hữu Tin lành tại Trung quốc, trong số này có nhiều người thuộc các "giáo hội tại gia", nghĩa là không đăng ký với nhà nước. Ða số các tín hữu không thuộc Giáo hội Tin lành công khai này vẫn gặp nhiều khó khăn mới có được một quyển Kinh Thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page