Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ

kêu gọi người Công giáo

đừng sợ bị cô lập về chính trị

 

Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ kêu gọi người Công giáo đừng sợ bị cô lập về chính trị.

Baltimore, Hoa kỳ [CNA 15/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ kêu gọi người Công giáo đừng sợ bị "cô lập" về chính trị.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị thường niên của các Ðức giám mục Hoa kỳ tại Baltimore hôm thứ Hai 15 tháng 11 năm 2010, Ðức hồng y Francis George, chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, nhấn mạnh rằng người Công giáo "đừng sợ bị cô lập về chính trị".

Trong bài diễn văn, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng nói đến cuộc thảm sát người Công giáo tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010.

Mở đầu bài diễn văn, Ðức hồng y George nhắc lại việc các Ðức giám mục Hoa kỳ chống lại luật cải cách y tế của tổng thống Barack Obama được quốc hội nước này thông qua hồi tháng 3 năm 2010.

Mặc dù xem cuộc cải cách y tế là một đòi hỏi luân lý, nhưng Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ than phiền rằng luật này đã vô hiệu hóa tu chính án "Hyde" là tu chính án ngăn cấm xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Ðức hồng y khẳng định: "luật pháp đã cho phép sát hại 50 triệu trẻ em ngay trong lòng mẹ. Ðây là những luật vô luân và bất công đang phá hoại xã hội của chúng ta".

Ðề cập đến những thách đố về "hiệp nhứt" trong Giáo hội liên quan đến lập trường đối với luật cải tổ y tế, Ðức hồng y George nói rằng "có những người muốn "làm lại" Giáo hội theo ý đồ riêng của họ hay hạ giảm tiếng nói của Giáo hội trong các cuộc tranh luận công khai."

Ðức hồng y khẳng định rằng chỉ có các Ðức giám mục hiệp thông với đấng kế vị thánh Phero mới có quyền nói lên tiếng nói của Giáo hội trong những vấn đề đức tin và luân lý cũng như các luật lệ liên quan đến đức tin và luân lý.

Về vai trò của người Công giáo, ngài nói rằng hiểu biết giáo lý thôi chưa đủ mà cần phải mang ra thực hành, bởi vì không ai biết rõ Giáo lý cho bằng Ma quỉ, nhưng nó không chịu vâng phục Thiên Chúa.

Riêng về sự sống con người, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nhấn mạnh rằng "tiếng nói của Chúa Kitô luôn nhứt quán khi nói về hồng ân sự sống con người". Ngài nói rằng kiểm soát sinh sản, nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, thụ thai trong ống nghiệm và phá thai là những lèo lái kỹ thuật đối với sự sống con người.

Kết thúc bài diễn văn khai mạc hội nghị của các Ðức giám mục, Ðức hồng y George nhắc lại trách nhiệm của người Công giáo Hoa kỳ trước cuộc tử đạo của người Công giáo tại Iraq, Trung đông, Ấn độ, Pakistan, Trung quốc và Việt nam.

Hội nghị của các Ðức giám mục khai diễn hôm thứ Hai 15 tháng 11 năm 2010 và sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 11 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page