Các Ðức giám mục Sudan kêu gọi

các vị chủ chăn Giáo hội tại Phi Châu

ủng hộ độc lập của Miền Nam nước này

 

Các Ðức giám mục Sudan kêu gọi các vị chủ chăn Giáo hội tại Phi Châu ủng hộ độc lập của Miền Nam nước này.

Cape Town, Nam Phi [CNS 12/11/2010] - Các Ðức giám mục Sudan kêu gọi các vị chủ chăn Giáo hội Phi Châu ủng hộ nền độc lập của Niềm Nam nước này.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 10 tháng 11 năm 2010 sau một phiên họp tại thành phố Rumbek, các Ðức giám mục Sudan kêu gọi các Ðức giám mục Phi Châu hãy "bênh vực và vận động" cho người dân Miền Nam Sudan khi họ tham gia cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng năm 2011.

Cuộc trưng cầu dân ý này nằm trong Thỏa Ước Hòa bình toàn diện đã đạt được hồi năm 2005, nhờ đó chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hằng chục năm giữa hai miền Nam Bắc.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Sudan cảnh cáo rằng nội chiến có thể tái diễn sau khi người dân Miền Nam vốn có đa số theo Kitô giáo bày tỏ ý muốn độc lập của họ.

Các Ðức giám mục Sudan cũng cảnh cáo các nhà lãnh đạo của chính phủ Hồi giáo rằng họ cần phải nhìn lại những nguyên nhân sâu xa làm phát sinh cuộc xung đột giữa hai miền.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Sudan, chính phủ đã không "bảo đảm được các quyền cơ bản của xã hội đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa chủng tộc và đa tôn giáo tại Sudan. Thay vào đó, họ chọn lựa cai trị đất nước bằng cách "hồi giáo hóa luật pháp, các tổ chức và hệ thống chính trị".

Các Ðức giám mục Sudan nói rằng tất cả mọi bằng chứng đều cho thấy rằng thống nhứt đất nước là một điều không hấp dẫn đối với nhân dân Miền Nam. Các ngài khẳng định rằng các nhà lãnh đạo đất nước phải chịu trách nhiệm về tình trạng bi thảm hiện nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page