Giáo hội tại Cuba tin tưởng

chính phủ nước này sẽ giữ lời hứa

 

Giáo hội tại Cuba tin tưởng chính phủ nước này sẽ giữ lời hứa.

Havana [AFP 12/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cuba tin tưởng rằng chính phủ nước này sẽ giữ lời hứa để trả tự do cho 13 tù nhân chính trị không chịu đi lưu vong.

Hôm thứ Sáu 12 tháng 11 năm 2010, Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana đã bảo đảm với các "bà áo trắng", tức mẹ và vợ của các tù nhân chính trị Cuba rằng chủ tịch Raul Castro sẽ tôn trọng lời hứa trả tự do cho 13 tù nhân chính trị không chịu đi lưu vong.

Một trong những phụ nữ lãnh đạo nhóm "Các bá áo trắng" nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Ðức hồng y Tổng giám mục Havana bảo đảm với họ là chính phủ sẽ tuân thủ cam kết.

Sau những cuộc thương thuyết lịch sử giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước, chính phủ Cuba loan báo sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị bắt giữ dạo tháng Ba năm 2003. 39 người đã được trả tự do và buộc phải lên đường đi Tây Ban Nha. Số còn lại yêu cầu chính phủ phải trả tự do vô điều kiện cho họ.

Những nhà bất đồng chính kiến bị chính phủ Cuba xem như những người "đánh thuê" của Hoa kỳ. Nhưng Tổ chức Ấn Xá quốc tế xếp họ vào danh sách các tù nhân lương tâm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page