Thủ tướng Tây Ban Nha bênh vực

những luật bị Tòa thánh lên án

 

Thủ tướng Tây Ban Nha bênh vực những luật bị Tòa thánh lên án.

Madrid [AFP 14/11/2010] - Thủ tướng Tây Ban Nha bênh vực những luật bị Tòa thánh lên án.

Hôm Chúa Nhựt 14 tháng 11 năm 2010, thủ tướng Tây Ban Nha, ông Jose Luis Zapatero, đã lên tiếng biện minh cho một số luật do chính phủ ông đề ra như nới lỏng việc cho phép phá thai, hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính cũng như ly dị. Tất cả những luật này đều bị Giáo hội tại Tây Ban Nha và Tòa thánh mạnh mẽ lên án.

Hôm thứ Bảy 13 tháng 11 năm 2010, thủ lãnh phe đối lập là ông Mariano Rajoy, thuộc Ðảng Nhân Dân, đã tuyên bố rằng ông Zapatero đã không hành động đúng với vai trò của ông vì đã không tham dự thánh lễ do Ðức thánh cha Benedicto XVI cử hành tại vương cung thánh đường "Sagrada Familia" [thánh gia] ở Barcelona hôm 7 tháng 11 năm 2010.

Ông Zapatero vốn là một người vô thần cho nên đã không tham dự bất cứ thánh lễ nào do Ðức thánh cha cử hành.

Tại phi trường Barcelona, ông đã gặp gỡ Ðức thánh cha trước khi ngài lên máy bay trở về Roma sau hai ngày viếng thăm Tây Ban Nha hôm mùng 6 và 7 tháng 11 năm 2010. Trong chuyến viếng thăm này, Ðức thánh cha đã kêu gọi bảo vệ những giá trị truyền thống của gia đình và tố cáo hôn phối đồng tính cũng như nạn phái thai được chính phủ xã hội do ông Zapatero lãnh đạo đã hợp pháp hóa.

Ðức thánh cha sẽ trở lại Tây Ban Nha một lần nữa vào tháng 8 năm 2011 nhân dịp Ðại Hội Giới Trẻ thế giới được tổ chức tại thủ đô Madrid.

Trước sự chống đối của Giáo hội tại Tây Ban Nhà và Tòa thánh, thủ tướng Zapatero giải thích rằng Tây ban nha là "một quốc gia thế tục". Quốc gia này nhìn nhận tầm quan trọng của Giáo hội Công giáo, nhưng bảo đảm tự do tôn giáo cho mọi người". Ông nói rằng nước ông không ban hành những luật lệ do Ðức giáo hoàng chỉ đạo, mà chỉ những luật nào được Quốc hội và người dân nước này muốn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page