Tòa thánh giải thích về

cuộc thanh lý tại Ái Nhĩ Lan

 

Tòa thánh giải thích về cuộc thanh lý tại Ái Nhĩ Lan.

Vatican [CWN 12/11/2010] - Tòa thánh giải thích về cuộc thanh lý tại Ái Nhĩ Lan.

Hôm 12 tháng 11 năm 2010, Tòa thánh đã cho công bố một thông cáo để giải thích rằng mục đích của cuộc thanh lý mà Tòa thánh cho tiến hành tại Ái Nhĩ Lan là để "giúp Giáo hội tại đây trên con đường canh tân".

Theo thông cáo của Tòa thánh, trong bước đầu tiên của cuộc thanh lý, các vị đại diện được Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm sẽ "gặp gỡ với các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục".

Thông cáo của Tòa thánh khuyến khích các nạn nhân hãy liên lạc với các vị đại diện được Ðức thánh cha bổ nhiệm để tiến hành cuộc điều tra. Tuy nhiên, Tòa thánh cũng loan báo rằng các vị thanh tra sẽ không dành cho giới truyền thông bất cứ cuộc phỏng vấn nào trong suốt thời gian thực hiện cuộc thanh lý. Theo dự trù, cuộc thanh lý sẽ kết thúc vào Lễ Phục Sinh năm 2011.

Trước đây, Tòa thánh đã loan báo rằng bốn vị thanh tra đươc Ðức thánh cha bổ nhiệm để tiến hành cuộc thanh lý tại Ái Nhĩ Lan là Ðức hồng y Cormac Murphy O'Connor, cựu Tổng giám mục Westminster, Anh quốc, Ðức hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa kỳ, Ðức cha Thomas Collins, Tổng giám mục Toronto, Canada và Ðức cha Terrence Prendergast, Tổng giám mục Ottawa, Canada. Các vị sẽ thực hiện cuộc điều tra tại một số giáo phận Ái Nhĩ Lan như Armagh, Dublin, Cashel Emly và Tuam. Riêng Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa kỳ, sẽ thực hiện cuộc thanh lý trong các chủng viện tại Ái Nhĩ Lan.

Thông cáo của Tòa thánh giải thích rằng "đây không phải là một cuộc điều tra về những trường hợp riêng rẽ hay là một phiên tòa để xét xử các biến cố trong quá khứ". Các điều tra viên sẽ chỉ thẩm định xem Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan có thực sự đáp ứng một cách đầy đủ trước cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội tại đây không mà thôi. Các nhà điều tra cũng muốn biết các thủ tục được đề ra để ngăn ngừa các cuộc lạm dụng có đầy đủ không. Ngoài ra, các vị cũng muốn tìm hiểu xem Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan có thực sự đẩy mạnh cuộc canh tân sâu rộng không.

Thông cáo của Tòa thánh khẳng định rằng cuộc thanh lý sẽ không can thiệp vào hoạt động bình thường của các tòa án địa phương và nhứt là không tìm cách thay thế quyền bính chính đáng của các vị Giám mục bản quyền hay các bề trên dòng tại địa phương, vốn là những người vẫn chịu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục.

Cuối cùng, thông cáo của Tòa thánh kêu gọi "mỗi giáo phận tại Ái Nhĩ Lan phải sống tâm tình sám hối như đức thánh cha đã đề nghị trong lá thư gởi cho Giáo hội tại nước này".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page