Ðức Thánh Cha tiếp kiến

phái đoàn cuối cùng của

Hội Ðồng Giám Mục Brazil

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn cuối cùng của Hội Ðồng Giám Mục Brazil.

Vatican (SD 15-11-2010) - Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến nhóm cuối cùng của Hội Ðồng Giám Mục Brazil và ngài kêu gọi toàn thể các Giám Mục nước này tăng cường tình hiệp thông với nhau đồng thời tận dụng cơ chế Hội Ðồng Giám Mục để phát triển sự cộng tác và hiệp thông.

Trong hơn 1 năm qua, Hội Ðồng Giám Mục Brazil đã chia thành 13 nhóm lần lượt về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ và thăm Tòa Thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến nhóm cuối cùng gồm 20 Giám Mục, Ðức Thánh Cha nhắc đến chứng tá đầu tiên mà những người rao giảng Lời Chúa cần thực hiện, đó là tình bác ái đối với nhau. Ngài nói: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau" (Ga 13,32). Hội Ðồng Giám Mục của anh em, cũng như các Hội Ðồng Giám Mục khác, được thành lập như một sự áp dụng cụ thể tình yêu thương đoàn thể của các GM, trong sự hiệp thông phẩm trật với người Kế Vị Thánh Phêrô, để trở thành một dụng cụ hiệp thông về tâm tình và hoạt động giữa mọi phần tử, và cộng tác hữu hiệu trong tư cách là mục tử của mỗi Giáo Hội địa phương, trong 3 chức năng: giáo huấn, thánh hóa và cai quản đoàn chiên".

Ðức Thánh Cha khích lệ Hội Ðồng Giám Mục Brazil đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như thăng tiến vào bảo vệ đức tin và luân lý, dịch các sách phụng vụ, cổ võ và huấn luyện ơn gọi, nhất là ơn gọi đời sống thánh hiến, soạn các tài liệu giúp dạy giáo lý, dấn thân đại kết, quan hệ với chính quyền, bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, sự thánh thiêng của gia đình và hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, tự do tôn giáo, và các nhân quyền khác (SD 15-11-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page