Giáo hội tại Mehico bảo vệ

tự do tôn giáo của Giáo hội Công giáo

 

Giáo hội tại Mehico bảo vệ tự do tôn giáo của Giáo hội Công giáo.

Mehico [CNA 11/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Mehico yêu cầu phải bảo đảm tự do tôn giáo cho Giáo hội tại nước này.

Trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 100 của Hội đồng Giám mục Mehico trước sự hiện diện của tổng thống Felipe Calderon, Ðức cha Carlos Aguiar Retes, chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, đã yêu cầu phải bảo đảm tự do tôn giáo cho Giáo hội.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Mehico khẳng định rằng Giáo hội không hề xin bất cứ một đặc ân nào, mà chỉ đòi hỏi phải có một khuôn khổ pháp lý cho phép Giáo hội được thi hành sứ mệnh của mình.

Ðức cha Retes nói rằng "đe dọa lớn nhứt cho văn hóa chính là giản lược cuộc sống vào những của cải vật chất hay những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị mà quên mất thực tại nền tảng là chính Thiên Chúa". Ðể đề phòng và vượt qua mối đe dọa này, cần phải bảo đảm quyền cơ bản nhứt của con người là quyền tự do tôn giáo.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Mehico nhắn gởi với tổng thống nước này như sau: "Nền dân chủ đích thực mà chúng tôi mong mõi có được tại Mehico này chính là một nền dân chủ bảo đảm các quyền cơ bản của mọi công dân. Giáo hội không tìm kiếm hãy xin xỏ những đặc ân. Giáo hội chỉ yêu cầu phải có một khuôn khổ pháp luật để có thể cộng tác một cách chân thành và tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội của chúng ta".

Ðức cha Retes nói thẳng với tổng thống Calderon: "Giáo hội mà ngài là thành phần là một tổ chức liên kết với chính phủ trong "trách nhiệm nhào nặn một xã hội thực thi và tôn trọng các quyền cơ bản của con người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page