Người Palestine và Israel

cùng hợp nhau cầu xin trời mưa

 

Người Palestine và Israel cùng hợp nhau cầu xin trời mưa.

Al Walajah [AFP 11/11/2010] - Người Palestine và Israel cùng hợp nhau cầu xin trời mưa.

Hôm thứ Năm 11 tháng 11 năm 2010, người Do thái, Hồi giáo và tín hữu Kitô tại một ngôi làng trong lãnh thổ Palestine đã họp nhau để cầu xin trời mưa xuống trên Thánh Ðịa là nơi đang bị hạn hán.

Buổi cầu nguyện chung đã diễn ra tại làng Al Walajah do sáng kiến của hội "Eretz Shalom" [Ðất hòa bình], một tổ chức hòa bình qui tụ người Palestine và người Do thái định cư trên lãnh thổ Palestine.

Sau các bài diễn văn mở đầu, đại diện của ba tôn giáo độc thần gồm giáo trưởng Do thái, giáo sĩ Hồi giáo và một linh mục Chính thống đã cầu nguyện xin trời đổ mưa.

Bằng một cử chỉ tượng trưng, những người tham dự buổi cầu nguyện liên tôn đã cùng nhau gieo hạt giống trong một thuở đất kề bên và gọi đây là "thuở đất hòa bình".

Ông Eliaz Cohen, một trong những người tổ chức buổi cầu nguyện nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng đây là một buổi lễ rất cảm động và quan trọng. Ông nói rằng ông rất vui mừng vì đã "tìm ra được một đối tác mới" nơi ông Abdel Fatah Hamayel, thị trưởng Bethlehem, người cũng có mặt trong buổi cầu nguyện.

Mới đây những người Do thái định cư trong lãnh thổ Palestine và đại diện của chính quyền Palestine cũng đã gặp nhau trong một buổi cầu nguyện chung được tổ chức tại làng Al Fajjar là nơi mà dạo tháng 10 năm 2010 một ngôi đền thờ Hồi giáo đã bị một số người Do thái cực đoan xúc phạm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page