Ðức thánh cha hoan nghênh

việc thành lập một ủy ban song phương

Iran - Tòa thánh

 

Ðức thánh cha hoan nghênh việc thành lập một ủy ban song phương Iran - Tòa thánh.

Vatican [AFP 11/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI hoan nghênh việc thành lập một ủy ban song phương Iran - Tòa thánh.

Trong lá thư trả lời được Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn trao cho tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, Ðức thánh cha hoan nghênh việc thành lập một ủy ban song phương giữa Iran và Tòa thánh.

Tưởng cũng nên nhắc lại: đây là sáng kiến được tổng thống Iran đề nghị trong lá thư gởi cho Ðức thánh cha hồi tháng 10 năm 2010.

Trong lá thư trả lời cho tổng thống Iran, Ðức thánh cha viết rằng "ngài tin rằng cần có một ủy ban như thế để thảo luận về những vấn đề mà hai bên đều quan tâm, kể cả qui chế pháp lý của Giáo hội Công giáo tại Iran".

Trong lá thư được Tòa thánh cho công bố hôm thứ Năm 11 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha cầu mong rằng các mối quan hệ "thân thiện" giữa Iran và Tòa thánh sẽ được tiếp tục và các mối quan hệ của Giáo hội với chính quyền dân sự cũng ngày càng tốt đẹp.

Theo Ðức thánh cha, "các tín đồ của bất cứ tôn giáo nào cũng đều có trách nhiệm đặc biệt và có thể đóng một vai trò quyết định khi cộng tác trong những sáng kiến chung". Ðức thánh cha khẳng định rằng "đối thoại liên tôn và văn hóa là con đường nền tảng để tiến tới hòa bình". Nhưng hòa bình, vốn được xây dựng trên phẩm giá con người", trước tiên là một là quà tặng của Thiên Chúa, đồng thời cũng là kết quả của những nỗ lực của những người thiện chí.

Trong lá thư gởi cho tổng thống Iran, Ðức thánh cha cũng nhắc lại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông hồi tháng 10 năm 2010. Trong hội nghị này, các vị đại diện Giáo hội đã suy tư về những thách đố lớn mà người Công giáo trong vùng đang phải đương đầu. Ðức thánh cha ghi nhận rằng tại nhiều nước, các cộng đồng Công giáo phải chịu "sự kỳ thị và ngay cả bạo động cũng như không có tự do để sống và công khai tuyên xưng niềm tin của mình".

Ðược mời phát biểu tại Thượng hội đồng, đạo trưởng Iran Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Ahmadabadi đã khẳng định rằng các tín hữu Kitô tại nước ông không hề gặp bất cứ vấn đề nào như thế. Ông nói rằng các tín hữu Kitô tại Iran được "hưởng mọi quyền pháp lý và tự do thực hành tôn giáo".

Tưởng cũng nên nhắc lại, với chưa đầy 20 ngàn người, số người Công giáo tại Iran chỉ chiếm khoảng 0.3 phần trăm tổng số dân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page