Sự sụp đổ của thành Pompei là

một biểu trưng của sự suy đồi hiện nay

 

Sự sụp đổ của thành Pompei là một biểu trưng của sự suy đồi hiện nay.

Roma [AFP 10/11/2010] - Ðức tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa nói rằng sự sụp đổ của thành Pompei là một biểu trưng của sự suy đồi hiện nay.

Hôm thứ Tư 10 tháng 11 năm 2010, phát biểu bên lề phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, Ðức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch của hội đồng, nói rằng sự sụp đổ của Nhà Giác Ðấu tại Pompei là "biểu tượng của bầu khí hiện nay" khi các giá trị đạo đức và thẩm mỹ đều sụp đổ.

Ðức cha Ravasi, người sẽ được Ðức thánh cha tấn phong Hồng y vào ngày 20 tháng 11 năm 2010, đưa ra so sánh trên đây vào giữa lúc thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi vướng mắc vào nhiều vụ tai tiếng về tình dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page