Giáo hội Công giáo Indonesia

cứu trợ các nạn nhân núi lửa

 

Giáo hội Công giáo Indonesia cứu trợ các nạn nhân núi lửa.

Jakarta [Asianews 10/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Indonesia cứu trợ các nạn nhân núi lửa.

Hàng chục giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Samarang đã tham gia cứu trợ các nạn nân núi lửa. Tại Yogyakarta, Giáo hội cũng thiết lập những trung tâm y tế dả chiến. Nhiều nhà thờ và trường học đã được mở ra để đón tiếp người tỵ nạn.

Vụ núi lửa Merapi, miền Trung đảo Java phun kể từ 26 tháng 10 năm 2010 đã làm cho 185 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và trên 270 ngàn người phải đi lánh nạn. Những thành phố gần với núi lửa nhứt nay chỉ còn là những thành phố chết. Người ta lo sợ sẽ có những đợt phun khác trong những ngày sắp tới. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân trung vùng đã làm việc ngày đêm để cung cấp nhà ở, thức ăn, nước uống và thuốc men cho người tỵ nạn.

Cha Matthews Purwatma, giáo sư tại chủng viện Kentugan, Tổng giáo phận Samarang cho biết hiện trong chủng viện có trên 900 người tỵ nạn. Ða số là người Công giáo thuộc cáo giáo xứ lân cận, nhưng cũng có nhiều người Hồi giáo và Ấn giáo.

Tại Tanah Mas, một vùng vừa bị một trận lụt mới đây tàn phá, linh mục chính xứ không thể lo cho mọi người có chỗ tạm trú, nhưng đã tổ chức một trạm lưu động để phân phát thức ăn cho người dân.

Trong thành phố Yogjakarta và những ngôi làng gần với núi lửa nhứt, bụi từ núi lửa không cho phép chính quyền địa phương và các tổ chức nhân đạo dựng lều để đón tiếp người tỵ nạn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page