Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ

muốn có thêm các vị trừ quỉ

 

Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ muốn có thêm các vị trừ quỉ.

Washington [CNS 9/11/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ muốn có thêm các nhà trừ quỉ.

Tại một hội nghị về phụng vụ và mục vụ liên quan đến việc trừ quỉ do Ủy ban về giáo luật và cai quản Giáo hội tổ chức, các tham dự viên đã đề nghị nên tìm kiếm và huấn luyện thêm một số nhà trừ quỉ.

Ðức cha Thomas Paprocki, chủ tịch Ủy ban Giám mục về giáo luật và cai quản Giáo hội, nói với hãng thông tấn công giáo Hoa kỳ CNS rằng hiện trên toàn nước Mỹ chỉ có 5 hoặc 6 nhà trừ quỉ; các vị này không thể đáp ứng với nhu cầu trừ quỉ ngày càng nhiều tại nước này.

Theo Ðức cha Paprocki, mỗi giáo phận cần phải có người trừ quỉ riêng của mình.

Theo khoản 1172 của Giáo luật, chỉ có những linh mục nào có phép của các Ðức giám mục của mình và sau khi đã được huấn luyện mới có thể trừ quỉ. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích rằng xuyên qua người trừ quỉ, Giáo hội "công khai và với thẩm quyền" nhân danh Chúa Kitô để xin "cho một người hay một vật được gìn giữ khỏi quyền lực của tà thần và thoát khỏi sự thống trị của nó".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page