Tòa thánh yêu cầu chính phủ Iraq

bảo vệ các tín hữu Kitô

 

Tòa thánh yêu cầu chính phủ Iraq bảo vệ các tín hữu Kitô.

Vatican [AFP 10/11/2010] - Tòa thánh yêu cầu chính phủ Iraq bảo vệ các tín hữu Kitô.

Theo các cơ quan truyền thông tại Ý, hôm thứ Tư 10 tháng 11 năm 2010, Ðức hồng y Tarcicio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Iraq hãy quan tâm đến việc bảo vệ các tín hữu Kitô.

Lời kêu gọi của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh được đưa ra sau một đợt tấn công mới nhắm vào các tín hữu Kitô khiến cho 6 người bị thiệt mạng và trên 30 người bị thương.

Phát biểu bên lề một cuộc hội thảo, Ðức hồng y Bertone nói với các ký giả rằng việc bảo vệ các tín hữu Kitô là một vấn đề mà ngài đã thảo luận với chính quyền Iraq. Ngài hy vọng rằng chính quyền này sẽ "nghiêm chỉnh quan tâm" đến đòi hỏi của ngài.

Trong cuộc họp báo, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh cũng cho biết rằng tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, Tòa thánh cũng như các vị nghị phụ đã nói nhiều đến vấn đề bách hại các tín hữu Kitô, nỗi đau khổ không thể diễn tả được của các tín hữu Kitô nhứt là tại Iraq cũng như Pakistan.

Về phần mình, trong một bài nói chuyện trên đài phát thánh Vatican, Ðức cha Philip Najim, đại diện của Giáo hội Calde tại Vatican, khẳng định rằng không hề có xung đột giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Ðức cha Najim nói: "Những kẻ khủng bố muốn chứng minh rằng đây là một cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, nhưng hoàn toàn không phải như thế". Theo ngài, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô" đã từng chung sống với nhau và đã cùng nhau xây dựng đất nước và tương lai của đất nước".

Ðức cha đại diện của Giáo hội thuộc nghi lễ Calde khẳng định rằng "những kẻ khủng bố muốn chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng hiện đang có một lỗ hổng chính trị tại Iraq cũng như không có sự đoàn kết dân tộc và nước này không thể thành lập một chính phủ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page