Ðức thánh cha ôn lại

chuyến viếng thăm Tây Ban Nha

 

Ðức thánh cha ôn lại chuyến viếng thăm Tây Ban Nha.

Roma [AFP 10/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI ôn lại những ngày khó quên trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vào ngày 6 đến 7 tháng 11 năm 2010.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 10 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng hai ngày viếng thăm Tây Ban Nha hôm thứ Bảy mùng 6 và Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010 là những ngày "khó quên" đối với ngài. Ngài nhấn mạnh đến bầu khí hân hoan và tình cảm của dân chúng Tây ban nha đối với ngài.

Nhắc lại cuộc hành hương đền Thánh Giacobe tại Santiago de Compostella và việc ngài chủ sự nghi lễ thánh hiến vương cung thánh đường "Sagrada Familia" [Thánh Gia] tại Barcelona, Ðức thánh cha kêu gọi bảo vệ gia đình.

Ngài nói: "Tất cả những gì được thực hiện để bênh vực hôn nhân và gia đình, để giúp đỡ những người đang túng thiếu, tất cả những gì làm gia tăng sự cao cả của Con Người đều góp phần vào việc thăng tiến xã hội" và không một nỗ lực nào được thực hiện trong lãnh vực này là vô ích.

Hôm Chúa Nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010, khi thánh hiến vương cung thánh đường "Sagrada Familia", Ðức thánh đã lên tiếng bênh vực gia đình như sự kết hợp "bất khả phân ly của một người nam và một người nữ".

Trong quốc gia vừa mới hợp pháp hóa hôn phối đồng tính và nới lỏng luật cho phép phá thai, Ðức thánh cha cũng nhắc lại rằng Giáo hội "chống lại mọi hình thức khước từ sự sống" con người.

Mặt khác, Tòa thánh cho biết Ðức thánh cha đã trả lời thư của tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad.

Ðược biết dạo tháng 10 năm 2010, ông Ahmadinejad đã viết thư cho Ðức thánh cha để kêu gọi "hợp tác chặt chẽ hơn" trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Trong lá thư gởi cho Ðức thánh cha, nhà lãnh đạo Iran mong muốn có một nỗ lực chung để chống lại việc tục hóa các xã hội và "thay đổi các cơ cấu độc tài đang cai trị thế giới". Ông khẳng định rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của Iran là "tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ và đẩy mạnh các mối quan hệ song phương với Tòa thánh".

Trong lá thư gởi cho Ðức thánh cha, ông Ahmadinejad cũng cám ơn ngài vì đã "lên án ý đồ ngu xuẩn" của mục sư Terry Jones khi muốn đốt một quyển Kinh Coran vào ngày 11 tháng 9 năm 2010.

Lá thư trả lời của Ðức thánh cha đã được Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, trao cho tổng thống Iran hôm thứ Ba mùng 9 tháng 11 năm 2010. Ðức hồng y Tauran hiện đang có mặt tại thủ đô Teheran để tham dự một cuộc hội luận do Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và trung tâm đối thoại liên tôn của Hồi giáo tại Teheran đồng tổ chức.

Cha Ciro Benedetti, phó giám đốc phòng báo chí Tòa thánh nói rằng nội dung của lá thư Ðức thánh cha gởi cho tổng thống Iran không được tiết lộ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page