Sứ điệp của Ðức thánh cha

gởi khối G20

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi khối G20.

Vatican [AFP 10/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các nước khối G20 hãy tìm kiếm những "giải pháp công bình".

Trong một sứ điệp gởi cho tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung Bak, nhân dịp khai mạc hội nghị thượng đỉnh khối G20 tại thủ đô Seoul vào ngày thứ Năm 11 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha yêu cầu các tham dự viên hãy nỗ lực tìm kiếm "những giải pháp lâu bền và công bình" cũng như tôn trọng phẩm giá con người. Ngài cảnh cáo họ: "thế giới đang theo dõi quý vị".

Trong sứ điệp được đăng ở trang nhứt của Báo Người Quan Sát Roma, Ðức thánh cha khuyến khích các vị nguyên thủ quốc gia và các chính phủ trong khối hãy "đương đầu với nhiều vấn đề nghiệm trọng" đang chờ đợi họ và đừng quên rằng những biện pháp đạt được "chỉ hữu hiệu nếu nhắm" bảo đảm "sự tiến bộ đích thực và toàn diện của con người".

Theo Ðức thánh cha, "vì tương lai của nhân loại, cần phải chứng minh cho thế giới và lịch sử rằng ngày nay, nhờ cuộc khủng hoảng mà thế giới đang trải qua, con người đã đủ chín muồi để nhận ra rằng các nền văn minh và văn hóa cũng như các hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị có thể và phải hội tụ vào một cái nhìn chung về phẩm giá con người".

Sứ điệp của Ðức thánh cha viết rằng khối G20 chỉ có thể thành công và đáp trả những chờ đợi nếu biết cho thấy thế nào là công ích của toàn thể nhân loại và chứng tỏ quyết tâm muốn đạt được công ích ấy.

Kể từ tháng 12 năm 2008, đây là lần thứ 5 các nước thuộc khối G20 họp thượng đỉnh. Khối này hiện đang nắm giữ đến 90 phần trăm kinh tế thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page