Giáo dục là chìa khóa

để vượt qua nghèo đói

 

Giáo dục là chìa khóa để vượt qua nghèo đói.

Buenos Aires, Argentina [CNA 9/11/2010] - Một vị Giám mục Argentina nói rằng giáo dục là chìa khóa để vượt qua nghèo đói.

Nhân Ngày bệnh nhân tại Argentina, Ðức cha Luis Stockler, chủ tịch Ủy ban Giám mục về mục vụ cho các nhân viên y tế, đã cho công bố một lá thư, trong đó ngài khẳng định rằng giáo dục là chìa khóa để chiến thắng nghèo đói.

Ðức cha chủ tịch ủy ban mục vụ cho các nhân viên y tế của Hội đồng Giám mục Argentina cảnh cáo rằng tình trạng thiếu dinh dưỡng và chăm sóc y tế trong thời kỳ thai nghén và ba năm đầu của đứa trẻ dẫn đến việc hạ giảm hệ thống miễn nhiễm, làm đình trệ sự phát triển trí óc, gia tăng việc bỏ học, mù chữ cũng như nạn thất nghiệp và việc thiếu chuẩn bị để bước vào đời sống hôn nhân.

Ðức cha Stockler ghi nhận rằng cái vòng lẩn quẩn này cũng như tử xuất trẻ con khiến cho xã hội không thể thoát ra khỏi sự nghèo đói. Ngài khẳng định: "Nghèo đói dẫn đến bệnh hoạn và bệnh hoạn dẫn đến nghèo đói. Trong các giáo xứ và nhà thờ của chúng ta, chúng ta cần phải nhận thức rằng dinh dưỡng yếu kém và thiếu chăm sóc y tế trong một cộng đồng là một dấu chỉ của bất công xã hội".

Theo ngài, chìa khóa để vượt qua nghèo đói là giáo dục và giáo dục phải được hiểu như là một sự "đối xử đầy tôn trọng và yêu thương giữa người với người." Ðức cha Stockler viết: "Nếu chúng ta giáo dục cha mẹ, nhứt là các bà mẹ, chúng ta cũng giáo dục cả gia đình".

Ngài nói rằng Giáo hội không thể cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho các gia đình túng thiếu, nhưng Giáo hội có thể gây ý thức trong các cộng đồng về sự cần thiết của giáo dục.

Mặt khác, Ðức cha Antonio Marino, Giám mục phụ tá Giáo phận La Plata, Argentina, cũng cảnh cáo các tín hữu Công giáo đừng để rơi vào não trạng duy tương đối. Vị Giám mục này đưa ra lời cảnh cáo trên đây khi nhận định về nội dung của cuốn sách về giáo dục sinh lý do bộ giáo dục nước này biên soạn.

Ðức giám mục phụ tá Giáo phận La Plata nói rằng "có những điều, tự bản chất và xét về mặt luân lý, là hoàn toàn xấu và như vậy không thể nào biến thành tốt trong bất cứ một hoàn cảnh hay vì mục đích nào".

Những điều tự bản chất là xấu được Ðức cha Marino điểm qua gồm có phá thai, hôn phối đồng tính và việc áp đặt lên trẻ con một nền giáo dục hoàn toàn đi ngược lại với luân lý của cha mẹ chúng.

Theo Ðức giám mục phụ tá Giáo phận La Plata, chủ nghĩa duy tương đối được phản ánh trong cuốn sách giáo khoa về giáo dục sinh lý được bộ giáo dục Argentina biên soạn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page