Các Ðức giám mục Hoa kỳ sẽ cứu xét

thỏa thuận với các Giáo hội Tin lành

về Phép Rửa

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ sẽ cứu xét thỏa thuận với các Giáo hội Tin lành về Phép Rửa.

Washington [CNS 8/11/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ sẽ cứu xét Thỏa thuận với các Giáo hội Tin lành về Phép Rửa.

Ðức cha Wilton Gregory, Tổng giám mục Atlanta, chủ tịch Ủy ban Giám mục về đại kết và liên tôn, cho biết trong phiên khoáng đại diễn ra tại Baltimore từ ngày 15 đến 18 tháng 11 năm 2010, các Ðức giám mục Hoa kỳ sẽ biểu quyết về một thỏa thuận liên quan đến bí tích rửa tội mà một ủy ban hổn hợp Công giáo và Tin lành đã đạt được sau sáu năm nghiên cứu. Ủy ban này gồm đại diện của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa kỳ, Giáo hội Tin lành Bắc Mỹ, Giáo hội Presbyterian Hoa kỳ, Giáo hội Tin lành Hoa kỳ và Giáo hội thống nhứt của Chúa Kitô.

Nếu thỏa thuận nói trên được Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thông qua, thì kể từ nay bất cứ bí tích rửa tội nào được cử hành trong Giáo hội Công giáo hay các Giáo hội Tin lành, đều được các Giáo hội công nhận.

Các Giáo hội Tin lành cũng sẽ thảo luận và biểu quyết thỏa thuận này trong những tháng tới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page