Israel tố cáo một giáo trưởng Hồi giáo

khích động bạo động chống Ðức thánh cha

nhân dịp ngài viếng thăm Thánh Ðịa

 

Israel tố cáo một giáo trưởng Hồi giáo khích động bạo động chống Ðức thánh cha nhân dịp ngài viếng thăm Thánh Ðịa.

Gierusalem [Reuters 7/11/2010] - Chính quyền Israel tố cáo vị giáo trưởng Hồi giáo tại một đền thờ ở Nazareth đã khích động bạo động chống Ðức thánh cha nhân dịp ngài viếng thăm Thánh địa hồi tháng 5 năm 2009.

Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010, Bộ tư pháp Israel cho biết giáo trưởng Nazim Mahmoud Salim, quản nhiệm đền thờ Hồi giáo tại Nazareth, đã khích động bạo động, ủng hộ tổ chức khủng bố Al Qaeda và cuộc thánh chiến toàn cầu.

Giáo trưởng Salim đã bị cảnh sát bắt giữ cách đây một tháng. Theo cáo trạng được bộ tư pháp Israel đưa ra, giáo trưởng Hồi giáo này thường xử dụng tòa giảng và trang mạng của mình để kêu gọi "thánh chiến toàn cầu" và ủng hộ các hoạt động khủng bố của tổ chức Al Qaeda. Bản cáo trạng viết rằng lời hô hào của giáo trưởng Salim đã khích động các cuộc tấn công nhắm vào người Do thái và các tín hữu Kitô, trong đó có một vụ sát hại một người Do thái.

Khi Ðức thánh cha viếng thăm Thánh Ðịa, bảo cáo trạng của bộ tư pháp Israel cho biết: giáo trưởng Salim tuyên bố rằng "Ðức giáo hoàng chuẩn bị mở một cuộc thập tự viễn chinh chống lại thế giới Hồi giáo... chúng tôi sẽ trục xuất ông ra khỏi Nazareth".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page