Tòa thánh ra lệnh cắt bớt

các bài diễn văn

trong các cuộc hội họp

 

Tòa thánh ra lệnh cắt bớt các bài diễn văn trong các cuộc hội họp.

Vatican [CNS 5/11/2010] - Tòa thánh ra lệnh cắt bớt các bài diễn văn trong các hội nghị.

Hội đồng Tòa thánh về văn hóa đã làm một cuộc cách mạng khi tổ chức một phiên khoáng đại mà không đòi hỏi phải có những bài diễn văn soạn sẵn.

Ðược biết: các tham dự viên của phiên khoáng đại do Hội đồng Tòa thánh về văn hóa tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2010 được loan báo rằng thay vì lắng nghe các bài diễn văn, họ được mời gọi tham dự những cuộc thảo luận tự do.

Ðề tài của phiên khoáng đại này là truyền thông. Có người nói rằng phương thức cũ là "đọc và nghe các bài diễn văn soạn sẵn kéo dài hàng giờ" tại các hội nghị của Tòa thánh không còn hiệu nghiệm nữa. Những ai đã từng ngồi tham dự các cuộc hội nghị của Tòa thánh, nhứt là những người đến từ Hoa kỳ, đều xem đây là một cuộc cách mạng. Thay cho các bài diễn văn soạn sẵn, nhiều người đề nghị nên dành nhiều thời giờ cho các cuộc thảo luận tự do hơn.

Kinh nghiệm của các cuộc hội nghị trước đây cho thấy, trong khi diễn giả đọc diễn văn thì nhiều người hoặc là xử dụng điện thoại để gởi điện thư hoặc là làm việc riêng trên vi tính cá nhân.

Mới đây, Ðức cha Claudio Celli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, đã chú ý đến vấn đề này và đã lấy đó làm chủ đề cho phiên khoáng đại của hội đồng vào năm 2011.

Về phần mình, Ðức cha Paul Tighe, thư ký Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, đã tuyên bố thẳng thừng rằng Giáo hội quá câu nệ các bản văn, xử dụng một thứ ngữ vựng "khó hiểu và lỗi thời" đối với thính giả.

Hội đồng Tòa thánh về văn hóa là cơ quan giáo triều đi tiên phong trong vấn đề này. Không những trong phiên họp sắp tới, các tham dự viên không còn phải lắng nghe các bài diễn văn soạn sẵn, phiên họp còn diễn ra tại một nơi công cộng là tòa đô sảnh Roma là nơi mà bất cứ ai cũng có thể được mời tham dự các cuộc thảo luận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page