Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Ấn độ

kêu gọi tổng thống Hoa kỳ

bảo vệ tự do tôn giáo

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Ấn độ kêu gọi tổng thống Hoa kỳ bảo vệ tự do tôn giáo.

Orissa, Ấn độ [CWN 8/11/2010] - Các nhà lãnh đạo Công giáo tại bang Orissa, Ấn độ, kêu gọi tổng thống Hoa kỳ lên tiếng về vấn đề tự do tôn giáo tại nước này.

Ðức cha Raphael Cheenath, Tổng giám mục Cuttack-Bhubaneswar, bang Orissa, đã yêu cầu tổng thống Barack Obama tố cáo cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Ấn độ. Trong các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô do một số tổ chức Ấn giáo cực đoan chủ trương hồi năm 2008, đã có khoảng 50 ngàn tín hữu Kitô phải lâm cảnh không nhà không cửa.

Ðức cha Cheenath nói rằng "các tín hữu Kitô tại Ấn độ hy vọng tổng thống Obama sẽ đề cập đến sự bất khoan nhượng tôn giáo và những cuộc tấn công do các phần tử Ấn giáo cực đoan thực hiện nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Orissa và các bang khác cũng như các nhóm tôn giáo thiểu số khác".

Theo Ðức tổng giám mục Cuttack - Bhubaneswar, nếu chủ nghĩa cực đoan tiếp tục gia tăng thì sẽ có hàng ngàn tín hữu Kitô phải tiếp tục đau khổ. Ngài khẳng định: "mỗi một công dân Ấn độ cần phải có tự do để chọn lựa và thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Các nhóm Ấn giáo cực đoan không nên được tự do áp đặt ý thức hệ của họ và tạo ra sự bất ổn trong xã hội".

Tưởng cũng nên nhắc lại, tổng thống Hoa kỳ đã viếng thăm Ấn độ từ ngày 6 đến 8 tháng 11 năm 2010. Hôm Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010, ông đã viếng thăm một trường trung học Công giáo tại Mumbai. Tại đây ông đã tham dự lễ Diwaldi, tức lễ Ánh Sáng của Ấn giáo. Mặc dù đây là một trường Công giáo, nhưng chỉ có 5 phần trăm học sinh là Công giáo. 60 phần trăm theo Ấn giáo và 35 phần trăm theo Hồi giáo.

Về phần mình, Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai cũng nói rằng "các tín hữu Kitô hy vọng tổng thống Obama sẽ ủng hộ nhân quyền, đa nguyên, đối thoại và sự khoan nhượng. Việc ông viếng thăm một trường Công giáo chứng tỏ ông muốn nhìn nhận sự đóng góp lớn lao của Giáo hội Công giáo vào công cuộc giáo dục tại nước này".

Trả lời cho một câu hỏi của một học sinh về vấn đề "thánh chiến", tổng thống Obama nói rằng trong Hồi giáo từ "Jahad", tức thánh chiến có nhiều ý nghĩa. Nhưng ông nhìn nhận rằng tôn giáo cao quý này đang nằm trong trong tay một số phần tử cực đoan; họ đã bóp méo tôn giáo này để biện minh cho bạo động đối với những người vô tội. Theo ông, một trong những thách đố mà chúng ta phải đương đầu là làm thế nào để cô lập những người đã bóp méo các ý niệm về chiến tranh tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page