Năm vị Giám mục Anh Giáo tại Anh

gia nhập Giáo hội Công giáo

 

Năm vị Giám mục Anh Giáo tại Anh gia nhập Giáo hội Công giáo.

London [AFP 8/11/2010] - Năm vị giám mục Anh giáo tại Anh trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 11 năm 2010, Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales loan báo rằng 5 vị Giám mục Anh giáo truyền thống, vì chống lại những cuộc cải tổ trong Giáo hội Anh giáo mà các vị cho là phóng khoáng, đã xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales giải thích rằng sự trở về này diễn ra theo đúng những chỉ dẫn được Ðức thánh cha Benedicto XVI đưa ra trong tông hiến "Anglicanorum Coetibus". Theo tông hiến này, kể từ tháng 11 năm 2009, Giáo hội đã cho phép thiết lập những cơ cấu đặc biệt để đón tiếp các tín hữu Anh giáo vào trong Giáo hội Công giáo mà vẫn để họ được tiếp tục duy trì một phần gia sản của Giáo hội Anh giáo.

Khi Ðức thánh cha cho công bố tông hiến này, Tòa thánh dự trù sẽ có khoản từ 20 đến 30 vị Giám mục và hàng ngàn tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo sau 500 năm xa cách vì cuộc ly giáo xảy ra năm 1534, tức năm quốc vương Henry VIII tuyên bố đoạn tuyệt với Tòa thánh và thành lập Giáo hội Anh giáo.

Ðược biết Giáo hội Anh giáo tại Anh và xứ Wales có đến hằng trăm vị Giám mục.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales cho biết vào tuần tới, hội đồng sẽ thảo luận về việc thiết lập một giám hạt riêng để đón tiếp những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

5 vị Giám mục Anh giáo truyền thống tuyên bố xin trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo chỉ không đầy hai tháng sau chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức thánh cha tại vương quốc Anh thống nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page