Thánh lễ đại kết tại Bethlehem

cầu cho các nạn nhân

vụ thảm sát tại Bagdad

 

Thánh lễ đại kết tại Bethlehem cầu cho các nạn nhân vụ thảm sát tại Bagdad.

Bethlehem [AFP 5/11/2010] - Một thánh lễ đại kết để tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp ở Bagdad đã được tổ chức tại Bethlehem, trong lãnh thổ Palestine.

Hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 11 năm 2010, tại vương cung thánh đường Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem, đại diện các Giáo hội Kitô tại Thánh địa đã tham dự một thánh lễ đại kết để cầu nguyện cho các nạn nhân.

Hiện diện trong thánh lễ do Ðức cha Boutros Malki, đại diện của Ðức thượng phụ Công giáo Syri chủ sự, có các tín hữu các Giáo hội Kitô tại Thánh địa như Chính thống Hy lạp, Armeni và Công giáo. Ðại diện cho Giáo hội Công giáo có Ðức cha Antonio Franco, Sứ thần Tòa thánh tại Israel.

Trong bài giảng, Ðức cha Malki đã kêu gọi hòa bình.

Tiếp theo đó, những người hiện diện trong thánh lễ đã đốt nến để cầu nguyện một cách đặc biệt cho 44 tín hữu và hai linh mục đã bị sát hại trong cuộc thảm sát do một tổ chức khủng bố tại Iraq chủ mưu.

Trong một sứ điệp, chủ tịch Palestine, ông Mahmoud Abbas tuyên bố rằng "những người phạm những tội ác dã man như thế không thể nào nại đến Kinh Coran và tự xưng là người Hồi giáo". Ông cũng nói rằng ngày nay dân tộc Palestine đang có cùng một nỗi đau khổ như dân tộc Iraq.

Mặt khác, các Ðức giám mục Công giáo tại Thánh Ðịa kêu gọi tổ chức 3 ngày cầu nguyện cho Iraq.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Năm mùng 4 tháng 11 năm 2010, các Ðức giám mục tại Thánh Ðịa nói rằng "những lời kêu oán và lên án chưa đủ trước những tội ác khủng khiếp không ngừng diễn ra tại Iraq. Các ngài "nghiêng mình trước thi hài của các tín hữu Kitô tử đạo, nỗi khổ đau của những người vô tội bị thương tích và gia đình họ".

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Thánh Ðịa cũng kêu gọi Liên Minh Á rập, Hội đồng Hồi Giáo, Liên hiệp quốc và Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc hãy "nhận thức mối hiểm họa của những người đang khai thác tôn giáo để tạo ra cuộc xung đột giữa các nền văn minh".

Ðể bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân, các Ðức giám mục Thánh Ðịa loan báo ba ngày tỏ tình liên đới với Giáo hội đau khổ tại Iraq. Trong ba ngày từ thứ Sáu mùng 5 tháng 11 cho đến Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010, các giáo xứ và tu viện tại Thánh Ðịa đã tổ chức canh thức và cầu nguyện cho các nạn nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page