Các Ðức giám mục Maronit Liban

kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị

tránh ngôn ngữ thách thức

và loại trừ người khác

 

Các Ðức giám mục Maronit Liban kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tránh ngôn ngữ thách thức và loại trừ người khác.

Beirut, Liban [Asianews 4/11/2010] - Các Ðức giám mục Maronit Liban kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tránh ngôn ngữ thách thức và loại trừ người khác.

Lời kêu gọi trên đây đã được đưa ra sau phiên họp hàng tháng của các Ðức giám mục Maronit Liban dưới sự chủ tọa của Ðức thượng phụ Nasrallah Sfeir tại Tòa thượng phụ ở Bkerke hôm thứ Tư mùng 3 tháng 11 năm 2010.

Các Ðức giám mục Liban đưa ra lời kêu gọi này vào giữa lúc tình hình chính trị tại nước này ngày càng trở nên căng thẳng sau khi phong trào Hizbollah tuyên bố tảy chay Phiên tòa đặc biệt do Liên Hiệp Quốc thành lập để xét xử vụ mưu sát cựu thủ tướng Rafik Hariri hồi năm 2005.

Các quan sát viên quốc tế cho rằng tình hình Liban có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hiện nay không ai biết được kết quả phiên họp giữa các đại sứ các nước Á rập Saudi, Syria và Iran là ba nước đang ủng hộ các phe đối lập tại Liban.

Trong một thông cáo báo chí, các Ðức giám mục Maronit Liban nhắc lại những đề nghị được đưa ra tại Thượng hội đồng Giám mục về Trung Ðông hồi tháng 10 năm 2010 liên quan đến các sinh hoạt nội bộ của các cộng đồng tín hữu, đồng thời cũng bày tỏ quan ngại về tình hình đất nước hiện nay. Các ngài nói đến "một chiến dịch khủng bố chống lại người Liban xuyên qua lời kêu gọi tẩy chay Tòa án đặc nhiệm về Liban và cuộc điều tra của Liên hiệp quốc về vụ mưu sát thủ tướng Hariri".

Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa phe Hizbollah là phe tảy chay tòa án đặc nhiệm của Liên hiệp quốc và đương kiêm thủ tướng Liban, ông Saad Hariri.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page