Liên hiệp quốc lên án

các cuộc bạo động tại Iraq

 

Liên hiệp quốc lên án các cuộc bạo động tại Iraq.

Geneve [AFP 4/11/2010] - Cao Ủy Nhân quyền Liên hiệp Quốc lên án các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq.

Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 11 năm 2010, bà Navi Pillay, cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc đã lên án các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các cộng đồng Kitô tại Iraq.

Trong một thông cáo, bà Pillay ghi nhận rằng các cuộc đánh bom cố ý nhắm vào các nơi thờ phượng và những vụ tấn công này có tính cách tôn giáo.

Chiều thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010, hàng chục chiếc xe cài bom đã phát nổ khiến cho 64 người thiệt mạng và 360 người bị thương trong những khu phố có đông người Hồi giáo Schiite sinh sống tại Bagdad.

Bà cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc yêu cầu chính phủ Iraq hãy gia tăng việc bảo vệ các công dân để ngăn chận các cuộc tấn công có tính cách tôn giáo trong xứ sở này.

Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 11 năm 2010, một số vị hữu trách của Kitô giáo và Hồi giáo đã gặp nhau tại Trung Tâm đại kết ở Geneve, trụ sở của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô để cho công bố một tuyên nguyên chung lên án các cuộc tấn công mới đây tại Iraq.

Trong tuyên ngôn, các nhà lãnh đạo tôn giáo "lên án tất cả mọi hành vi bạo động nhắm vào các nơi thờ phượng và những linh địa khác".

Các vị kêu gọi Liên hiệp quốc, hội đồng bảo an liên hiệp quốc và nhứt là chính phủ Iraq hãy chấm dứt mọi cuộc tấn công khủng bố và xúc phạm đến các linh địa của Kitô giáo và Hồi giáo.

Ngoài ra cũng hôm thứ Năm mùng 4 tháng 11 năm 2010, thủ tướng Pháp, ông Bernard Kouchner, loan báo rằng ông sẽ đề nghị Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc thảo luận về các cuộc bạo động đang xảy ra tại Iraq. Ông cũng đã viết thư cho Ðức thượng phụ Babylone của Giáo hội Calde tại Iraq để bày tỏ tình liên đới của Pháp đối với các tín hữu Kitô Iraq.

Hiện nay nhiều tín hữu Kitô Iraq đang hoãng sợ. Nhiều người đang tìm cách ra đi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, cha Vincent Van Vossel, bề trên dòng Chúa Cứu Thế tại Iraq cho biết nhiều gia đình Kitô hợp nhau để tìm cách ra đi. Cha cũng cho biết nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo đã tham dự lễ an táng các nạn nhân vụ thảm sát trong nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri và yêu cầu chính phủ Iraq hãy bảo vệ các tín hữu Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page