Tòa thánh bảo đảm về mối quan hệ

đúng đắn với chính phủ Tây ban nha

 

Tòa thánh bảo đảm về mối quan hệ đúng đắn với chính phủ Tây ban nha.

Madrid [AFP 4/11/2010] - Tòa thánh khẳng định luôn có mối quan hệ "đúng đắn" với chính phủ Tây Ban Nha.

Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 11 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, tuyên bố rằng Tòa thánh luôn có một quan hệ đúng đắn với chính phủ Tây ban nha, mặc dù chính phủ này đã hợp pháp hóa việc phá thai và hôn phối của những người đồng tính.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "El Pais" phát hành tại Tây Ban Nha, cha Lombardi nói rằng Tòa thánh luôn có một quan hệ đúng đắn với chính phủ Tây Ban Nha khi bày tỏ quan ngại về những lập trường khác nhau liên quan đến một số vấn đề nền tảng như bảo vệ sống và gia đình hay tự do tôn giáo.

Theo phát ngôn viên của Tòa thánh, trong mối quan hệ này, Tòa thánh và chính phủ Tây ban nha đều chia sẻ những quan tâm chung như hoạt động cho hòa bình, vùng Trung đông và một số lãnh vực khác như tình hình tại Cuba.

Cha Lombardi khẳng định: Ðức thánh cha Benedicto XVI yêu mến Tây Ban Nha cũng như các nước khác tại Âu Châu và trên toàn thế giới.

Cha nhìn nhận rằng "tách lìa khỏi những cội rễ Kitô là một điều tiêu cực". Tuy nhiên theo cha, đây không chỉ là những thách đố riêng của Tây Ban Nha. Pháp, Trung Âu và ngay cả Ý cũng gặp những thách đố tương tự.

Tây ban nha là một quốc gia có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Nhưng kể từ 5 năm nay, chính phủ thuộc đảng xã hội do thủ tướng Jose Luis Zapatero lãnh đạo đã đưa ra những cải tổ xã hội bị Tòa thánh mạnh mẽ lên án.

Năm 2005, Tây Ban Nha là nước thứ ba tại Âu Châu, sau Hòa lan và Bỉ, đã hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Ngoài ra dạo tháng 2 năm 2010, quốc hội nước này cũng đã thông qua dự luật cho phép phá thai một cách rộng rãi hơn. Tòa thánh gọi đây là một hành động "ngu xuẩn".

Chính trong bối cảnh này mà thứ Bảy mùng 6 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ đến viếng thăm Santiago de Compostella nhân dịp năm thánh Giacobe. Ngày Chúa nhật mùng 7 tháng 11 năm 2010, ngài sẽ đến Barcelona để thánh hiến vương cung thánh đường " Sagrada Familia" [Thánh Gia] cũng như đặt viên đá đầu tiên xây dựng một trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật về tâm trí.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page