Giáo hội Công giáo Hoa kỳ kêu gọi

chính phủ nước này không nên bỏ rơi

những người Iraq vô phương tự vệ

 

Giáo hội Công giáo Hoa kỳ kêu gọi chính phủ nước này không nên bỏ rơi những người Iraq vô phương tự vệ.

Washington [CWN 3/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ kêu gọi chính phủ nước này không nên bỏ rơi những người Iraq vô phương tự vệ.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau vụ thảm sát ba linh mục và gần 50 tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad, Ðức hồng y Francis George, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã kêu gọi nước này đừng bỏ rơi những người Iraq vô phương tự vệ.

Trong tuyên ngôn, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nhắc lại rằng trong Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, các nghị phụ từ Iraq đã nói đến tình trạng nguy ngập của các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác tại nước này. Các vị đã nói đến những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc, đánh bom các nhà thờ, trường học và tài sản của các tín hữu kito, đe dọa các nơi làm ăn và sinh sống của các tín hữu Kitô.

Ðức hồng y George cũng nói rằng các Ðức giám mục Iraq đã kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ Iraq để chấm dứt "những hậu quả của một cuộc chiến tàn khốc và tái lập an ninh để bảo vệ mọi người công dân".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, Hoa kỳ có trách nhiệm phải hợp tác một cách tích cực với chính phủ Iraq để chận đứng các cuộc bạo động. Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã từng lên tiếng về những vấn đề luân lý nghiêm trọng trước khi Hoa kỳ can thiệp quân sự vào Iraq. Sau đó, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng đã nói đến một sự "chuyển giao có trách nhiệm". Vừa hoan nghênh việc Hoa kỳ triệt thoái các đơn vị tác chiến, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng chia sẻ các mối quan tâm của các Ðức giám mục Iraq bởi vì Hoa kỳ đã thất bại trong việc tìm ra một giải pháp chính trị cho Iraq và nhứt là những phương cách cụ thể để bảo vệ mạng sống của mọi công dân, nhứt là các tín hữu Kitô và những nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page