Al Qaeda tuyên bố sẽ tấn công

các tín hữu Kitô tại Iraq

 

Al Qaeda tuyên bố sẽ tấn công các tín hữu Kitô tại Iraq.

Dubai [AFP 3/11/2010] - Tổ chức khủng bố Al Qaeda tại Iraq tuyên bố rằng hết hạn tối hậu thư, các tín hữu Kitô tại Iraq là "điểm nhắm chính đáng" của họ.

Theo "Trung tâm theo dõi các trang mạng hồi giáo cực đoan" có trụ sở tại Hoa kỳ, tổ chức khủng bố Al Qaeda tại Iraq khẳng định rằng kể từ nay các tín hữu Kitô là "những điểm nhắm chính đáng", sau khi tối hậu thư đòi trả tự do cho hai người phụ nữ cải đạo sang Hồi giáo tại Ai cập đã hết hạn.

Tổ chức này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010 khiến cho 3 linh mục và gần 50 tín hữu thiệt mạng. Cũng chính tổ chức này đã gởi một tối hậu thư cho Giáo hội Copte tại Ai cập để yêu cầu trả tự do cho hai phụ nữ Kitô đã cải đạo sang Hồi giáo mà họ cho là bị giam giữ trong các tu viện.

Tổ chức khủng bố này tự xưng là "quốc gia Hồi giáo Iraq".

Một thông cáo của tổ chức được "Trung tâm theo dõi các trang mạng hồi giáo cực đoan" trích dẫn nói rằng tối hậu thư 48 tiếng đồng hồ đã hết hạn, do đó "bộ chiến tranh của quốc gia Hồi giáo Iraq loan báo rằng tất cả mọi trung tâm, tổ chức, cơ sở, lãnh đạo và tín hữu Kitô là điểm nhắm chính đáng của các binh sĩ thánh chiến, bất cứ nơi nào họ có thể".

Thông cáo có đoạn viết như sau: "Tất cả mọi kẻ thờ ngẩu tượng và trước tiên là bạo chúa Vatican, hãy biết rằng lưỡi gươm tàn sát sẽ không xa cổ các tín đồ của họ nếu họ không tố cáo điều mà con chó Giáo hội Ai cập đang làm".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page