Khánh thành chủng viện đầu tiên

tại Cuba sau 50 năm dưới chế độ cộng sản

 

Khánh thành chủng viện đầu tiên tại Cuba sau 50 năm dưới chế độ cộng sản.

Havana [AFP 3/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cuba khánh thành chủng viện đầu tiên tại nước này sau 50 năm sống dưới chế độ cộng sản.

Vào lúc 5 giờ chiều thứ Tư mùng 3 tháng 11 năm 2010, lễ nghi khánh thành chủng viện hai thánh Carolo và Anton cách thủ đô Havana 17 cây số về hướng đông nam đã diễn ra trước sự hiện diện của chủ tịch nhà nước Cuba, ông Raul Castro. Biến cố này cho thấy đã có sự xích lại giữa Nhà nước cộng sản Cuba và Giáo hội Công giáo là tổ chức đã đóng vai trò trung gian trong việc trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Tham dự nghi lễ khánh thành chủng viện có khoảng 300 quan khách, trong số này có Ðức cha Thomas Wenski, Tổng giám mục Miami, bang Florida, Hoa kỳ là nơi có đông người Cuba chống chế độ Castro tỵ nạn.

Cha Jose Felix Perez, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Cuba nói rằng đây là một biến cố đày ý nghĩa, bởi vì đây là cơ sở có tầm cở đầu tiên được xây dựng kể từ cuộc cách mạng cộng sản do Fidel Castro thực hiện tại Cuba cách đây 50 năm. Cha Perez cho rằng đây là "biểu hiện" của mối quan hệ bình thường giữa Nhà nước và Giáo hội sau những năm tháng đày căng thẳng.

Chủng viện mới này đã được khởi công xây cất vào năm 2006 nhờ sự tài trợ của các Giáo hội nước ngoài. Ðức thánh cha Gioan Phaolo II là người đã làm phép viên đá đầu tiên nhân chuyến viếng thăm lịch sử của ngài hồi năm 1998.

Trong thập niên 60, không bao lâu sau cuộc cách mạng năm 1959, Giáo hội tại Cuba đã lên tiếng tố cáo việc ông Fidel Castro áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đất nước. Ðáp lại, ông đã trục xuất hằng trăm linh mục và bắt giam tù hằng trăm linh mục và tín hữu khác, trong đó có Ðức hồng y tương lai Jaime Ortega, đương kiêm Tổng giám mục Havana. Ngoài ra, chế độ mới cũng tịch thu nhiều tài sản và cơ sở của Giáo hội.

Nhưng trong giai đoạn tụt hậu hiện nay, Giáo hội, vốn được xem như tổ chức duy nhứt trung lập trên quốc gia hải đảo cộng sản này, ngày càng đóng một vài trò tích cực trong xã hội, bằng cách cổ võ những thay đổi và can thiệp cho các tù nhân chính trị.

Chủ tịch Raul Castro đã cam kết trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị bắt giữ từ tháng 3 năm 2003. Hiện đã có 39 người được trả tự do và cùng với gia đình lên đường đi lưu vong. 13 người khác không chấp nhận đi lưu vong hay một sự trả tự do có điều kiện.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page