Giáo hội Tây ban nha lên án

việc phá thai trong tiến trình

thụ thai trong ống nghiệm

 

Giáo hội Tây ban nha lên án việc phá thai trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm.

Madrid [AFP 2/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha lên án việc phá thai trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm.

Trong một cuộc họp báo tại Madrid hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010, ông Isidro Catela, trưởng phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã nói đến nhiều vụ phá thai xảy ra sau khi chẩn đoán có những dị hình về nhiểm thể trong tiến trình thụ thai nhân tạo.

Giáo hội Tây ban nha đưa ra lời cảnh cáo trên đây chỉ vài ngày trước khi Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ đến Barcelona vào ngày Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010. Tại đây, Ðức thánh cha sẽ làm phép viên đá đầu tiên của một cơ sở mới dành cho các trẻ em có dị hình về nhiểm thể và những trẻ em có khuyết tật khác.

Cơ sở này sẽ do Sáng hội Nino Dios [Chúa Hài Nhi] xây cất để đón tiếp các trẻ em sinh ra với những dị hình nói trên.

Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha nói rằng với chuyến viếng thăm này, Ðức thánh cha "sẽ đưa tay ra để bảo vệ sự sống của mỗi người, bất luận có khả năng trí thức nhiều hay giới hạn".

Mặt khác, trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010, Hội đồng Giám mục Tây ban nha cũng đã một lần nữa lên án luật nới lỏng việc cho phép phá thai đã được quốc hội nước này thông qua dạo tháng 2 năm 2010.

Theo luật này, phụ nữ có thể tự do phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén và cho đến tuần lễ thứ 22 nếu sức khỏe của người mẹ bị đe dọa hoặc bào thai có dị tật.

Trước khi đặt viên đá đầu tiên xây cất trung tâm dành cho các trẻ em khuyết tật, Ðức thánh cha sẽ thánh hiến vương cung thánh đường "Sagrada Familia" [Thánh Gia] đã được khởi công xây cất từ năm 1882.

Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng khi dự án được đề ra vào cuối thế kỷ 19, Giáo hội đã từng cảnh cáo rằng "gia đình tự nhiên và Kitô, được xây dựng trên hôn phối, là tế bào nền tảng của xã hội".

Theo dự trù, những người tranh đấu cho hôn phối của những người đồng tính sẽ biểu tình vào sáng Chúa nhựt mùng 7 tháng 11 năm 2010 tại Barcelona để phản đối Ðức thánh cha.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page