Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo

có thể cử hành phụng vụ

trong các nhà thờ Anh giáo

 

Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo có thể cử hành phụng vụ trong các nhà thờ Anh giáo.

London [CWN 2/11/2010] - Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo được phép cử hành phụng vụ trong các nhà thờ Anh giáo.

Ông William Fittall, tổng thư ký của Thượng hội đồng Giáo hội Anh giáo Anh nói rằng các tín hữu Anh giáo nào đã trở lại Công giáo theo tông hiến "Anglicanorum Coetibus" của Ðức thánh cha Benedicto XVI, có thể được phép cử hành phụng vụ trong các nhà thờ Anh giáo, mà đa số đã từng là nhà thờ Công giáo.

Tổng thư ký của Thượng hội đồng Giáo hội Anh giáo Anh giải thích rằng vấn đề còn tùy thuộc ở mỗi Giám mục Anh giáo bản quyền.

Theo ông Fittall, quyết định trở lại Công giáo là chuyện của từng cá nhân. Ông khẳng định: "không phải các giáo xứ quyết định mà là cá nhân. Do đó, theo ông, họ không ra đi với tư cách là hội đồng giáo xứ và như vậy không thể mang theo cơ sở hay tài sản của Giáo hội Anh giáo Anh với họ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page