Ðức thánh cha kêu gọi

tin tưởng và sống chung tại Iraq

 

Ðức thánh cha kêu gọi tin tưởng và sống chung tại Iraq.

Roma [Zenit 2/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI một lần nữa lên án những cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào các tín hữu Kitô và kêu gọi tin tưởng và sống chung tại Iraq.

Trong một điện tín gởi cho Ðức cha Athanase Matti Shaba Matoka, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Syri, Bagdad, Ðức thánh cha đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công dã man tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp tại Bagdad hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010 khiến cho hai linh mục và nhiều tín hữu thiệt mạng.

Ðiện tín được gởi đến nhân dịp lễ an táng cho các nạn nhân hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010. Trong điện tín, Ðức thánh cha bày tỏ đau buồn sâu xa về cái chết tàn bạo của nhiều tín hữu và hai cha Tha'ir Saad và Boutros Wasim.

Ðức thánh cha cũng nói đến những nỗi đau khổ của người dân Iraq, cách riêng các tín hữu Kitô. Ðiện tín có đoạn viết: "Từ nhiều năm nay, xứ sở yêu quý này phải chịu nhiều đau khổ không thể tả được và chính các tín hữu Kitô đã trở thành đối tượng của những cuộc tấn công tàn bạo không màng đến sự sống là quà tặng bất khả xâm phạm của Chúa cũng như muốn phá vỡ sự tin tưởng và cuộc sống chung trong xã hội".

Ðức thánh cha lập lại lời kêu gọi "để sự hy sinh của anh chị em chúng ta trở thành hạt giống hòa bình và tái sinh đích thực và để cho những ai yêu chuộng hòa giải, sự sống chung huynh đệ và liên đới tìm được lý do và sức mạnh để hoạt động cho điều thiện".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page