Tình trạng đau thương

của các tín hữu Kitô tại Iraq

 

Tình trạng đau thương của các tín hữu Kitô tại Iraq.

Iraq [CNS 1/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Vụ thảm sát 2 linh mục và 37 tín hữu Kitô tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp thuộc nghi lễ Syri ở trung tâm thủ đô Bagdad, Iraq, hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010 đã gây kinh hoàng khắp thế giới.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin lễ chư thánh hôm thứ Hai 1 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã gọi đây là một cuộc bạo động phi lý và tàn bạo.

Ðức thánh cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các tín hữu Kitô Iraq là những người liên tục bị tấn công trên chính quê hương của mình. Ngài kêu gọi các linh mục và giáo dân hãy vững tâm trông cậy và kêu gọi cộng đồng thế giới khẩn cấp tìm kiếm hòa bình cho Trung Ðông.

Cùng với Ðức thánh cha, các Giáo hội Kitô khác và nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã lên án cuộc bạo động.

Tưởng cũng nên nhắc lại: chiều Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010, một nhóm khủng bố thuộc phong trào Al Qaeda đã đột nhập vào nhà thờ chính tòa Công giáo Ðức Mẹ hằng cứu giúp thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad vào giữa lúc có hàng trăm tín hữu đang tham dự lễ chiều Chúa nhựt. Những kẻ khủng bố đã cho một chiếc xe bom nổ dọc theo con dường phía trước tòa nhà thị trường chứng khoán Bagdad, khiến cho ít nhứt hai người thiệt mạng. Sau đó họ tấn công vào nhà thờ và sát hại thêm hai người khác.

Những kẻ tấn công tự nhận là thành viên của tổ chức "Cộng hòa hồi giáo Iraq", một nhóm bị tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda. Họ đã bắt giữ hai linh mục và một số giáo dân làm con tin.

Các lực lượng an ninh Iraq đã tấn công vào nhà thờ chính tòa. Cuộc đụng độ đã khiến cho hai linh mục và nhiều người bị thiệt mạng kể cả những kẻ khủng bố và các lực lượng an ninh.

Ðức cha Ignace Joseph III Younan, Thượng phụ Công giáo Syri đang ở Canada khi xảy ra cuộc bạo động. Hôm thứ Hai 1 tháng 11 năm 2010, trên đường trở về Bagdad, ngài đã gởi một điện thư cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS. Trong điện thư, Ðức thượng phụ Younan đã than phiền về tình trạng thiếu an ninh tại các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô. Ngài kêu gọi các phe phái tại Iraq hãy vượt qua quyền lợi cá nhân và tôn giáo để xây dựng công ích cho người dân đã bầu chọn họ.

Ðức thượng phụ Công giáo Syri cho biết hiện chỉ còn vài nhà thờ và một số cơ sở Kitô tại Bagdad. Do đó, bảo vệ an ninh cho những nơi này không phải là điều không thể làm được. Ngài nói rằng chính phủ không đáp ứng với nhu cầu an ninh của các Giáo hội như được mong muốn và chờ đợi.

Theo Ðức thượng phụ Younan, trong khi các tín hữu Kitô Iraq bị tàn sát ngay trong nhà và các giáo đường thì thế giới tự cho là "tự do" lại đứng nhìn một cách dửng dưng. Họ chỉ đáp ứng theo những gì được xem là đúng về phương diện chính trị và có lợi về kinh tế mà thôi. Ðức thượng phụ gọi đây là một thái độ "giả hình".

Ðức thượng phụ Younan đã từng là Giám mục của Giáo phận thuộc nghi lễ Syri tại New Jersey đặc trách về các tín hữu thuộc nghi lễ này tại Hoa kỳ và Canada. Năm 2009, ngài được bầu làm Thượng phụ của Giáo hội Syri.

Ðức thượng phụ Younan yêu cầu "Quốc hội Hoa kỳ, Liên hiệp quốc, Ủy ban nhân quyền thế giới và Liên minh các quốc gia Á rập hãy lên án cuộc bạo động và có hành động thích đáng để bảo vệ các tín hữu Kitô vô tội khỏi bị tàn sát dã man vì niềm tin của họ tại Iraq và một số nước Trung đông".

Về phần mình, trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm 31 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Shlemon Warduni, Giám mục phụ tá Giáo phận Bagdad thuộc nghi lễ Calde cho biết có ít nhứt một em bé bị sát hại trong cuộc bạo động vừa qua.

Trong khi xảy cuộc vây hảm, Ðức cha Warduni đã xin các tín hữu cầu nguyện xin Chúa cho những kẻ khủng bố biết quan tâm đến trẻ em, phụ nữ và những người vô tội.

Trong thời gian xảy ra cuộc vây hảm, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, cũng nói với các ký giả rằng các tín hữu Kitô tại Iraq đang sống trong một tình trạng vô cùng khó khăn.

Các Ðức giám mục Iraq vừa mới tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới đặc biệt về Trung đông tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010. Trong Thượng hội đồng, các nghị phụ đã nhấn mạnh đến những thách đố mà các tín hữu Kitô tại Trung đông đang phải đương đầu.

Riêng các Ðức giám mục Iraq nói rằng các cuộc bắt cóc để đòi tiền chuộc, các vụ đánh bom các nhà thờ và các cơ sở khác của Kitô giáo và nói chung tình trạng thiếu an ninh đã khiến cho cuộc sống của cộng đồng Kitô trở nên dễ bị tổn thương đến độ trong 7 năm vừa qua, nhiều người đành phải rời bỏ quê hương để đi tìm một cuộc sống an toàn hơn.

Trong Thượng hội đồng, ít nhứt có một vị Giám mục đã nêu lên vấn đề về những cuộc tấn công có hệ thống nhằm trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi Trung đông.

Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp của Giáo hội Công giáo Syri tại Bagdad và 4 nhà thờ khác đã từng là điểm nhắm của một loạt các cuộc đánh bom ngày 1 tháng 8 năm 2004, khiến cho 15 người bị thiệt mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page