Ðại hội Công giáo tại Indonesia

 

Ðại hội Công giáo tại Indonesia.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 1/11/2010] - Giáo hội Công giáo tại Indonesia tổ chức Ðại Hội người Công giáo lần thứ ba.

Ðại hội Công giáo Indonesia lần thứ ba được tổ chức tại Bogor, Tây Java, từ ngày 1 đến 5 tháng 11 năm 2010. Khoảng 350 người gồm Giám mục, Linh mục, Sư huynh, Nữ tu và đại diện Giáo dân từ 37 Giáo phận trên toàn quốc về tham dự Ðại hội.

Trong một cuộc họp báo tại Jakarta hôm 30 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Martinus Dogma Situmorang, Giám mục Padang, chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng "người Công giáo tin là họ đang thực thi sứ mệnh làm cho đức tin có ý nghĩa hơn và hữu ích cho người khác".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng Ðại hội muốn lắng nghe những cách thế qua đó người Công giáo đã củng cố đức tin của mình trước những người đồng bào rất đa diện. Ngài cũng cho rằng chủ nghĩa duy vật và sự thiếu lương tâm đã làm thiệt hại cho nền văn hóa Indonesia.

Nhắc đến công tác cứu trợ của người Công giáo trong các thiên tai vừa qua, Ðức cha Situmorang cũng nói rằng người Công giáo đã học được tình liên đới từ các tai họa.

Ngoài đại diện Công giáo, một số đại diện của Phật giáo và Hồi giáo cũng được mời đến chia sẻ những suy nghĩ về Giáo hội Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page