Hội nghị các Ðức giám mục

thuộc nghi lễ đông phương Âu châu

 

Hội nghị các Ðức giám mục thuộc nghi lễ đông phương Âu châu.

Bulgari [Zenit 29/10/2010] - Hội nghị các Ðức giám mục Công giáo đông phương Âu Châu sẽ khai diễn tại Sofia, Bulgari, từ ngày 4 đến 7 tháng 11 năm 2010.

Hội nghị lần thứ 13 này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 150 năm Giáo hội thuộc nghi lễ Byzantin Bulgari trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo La mã.

Tại Sofia, các vị Giám mục đại diện của các Giáo hội Công giáo đông phương Âu Châu sẽ thảo luận vấn đề "các tiêu chuẩn về tính giáo hội của các Giáo hội đông phương ngày nay". Chủ đề này sẽ được phân tách dưới ánh sáng của công đồng Vatican II và cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống.

Trong cuộc gặp gỡ này, các vị đại diện của các Giáo hội Công giáo đông phương Âu Châu cũng sẽ bàn đến vấn đề cơ cấu mục vụ dành cho người di dân Công giáo thuộc các Giáo hội đông phương dưới ánh sáng của tài liệu "Erga migrantes caritas Christi" [tình yêu Chúa Kito đối với người di dân].

Hội nghị do Liên hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức.

Ngoài các vị đại diện các Giáo hội Công giáo đông phương Âu Châu, tham dự hội nghị còn có Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương, Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu châu, Ðức cha Januariusz Bolonek, Sứ thần Tòa thánh tại Bulgari, Ðức cha Antonio Veglio, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong lòng Giáo hội Công giáo hiện có nhiều Giáo hội thuộc các nghi lễ đông phương, mặc dù hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội, nhưng vẫn giữ các truyền thống phụng vụ và giáo luật riêng.

Tổng cộng hiện có 24 giáo hội như thế trên toàn thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page