Tòa thánh và các con tin tại Iraq

 

Tòa thánh và các con tin tại Iraq.

Roma [AFP 31/10/2010] - Tòa thánh hy vọng có một giải pháp "nhanh chóng và không bạo động" cho việc bắt giữ các con tin tại Iraq.

Chiều Chúa Nhựt 31 tháng 10 năm 2010, những người nổi loạn tại Bagdad đã bắt giữ làm con tin hai linh mục và một số giáo dân trong một nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Syri.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nói rằng đây là một giải pháp đáng buồn. Nó cho thấy tình hình khó khăn của các tín hữu Kitô đang sống tại Iraq.

Cha Lombardi cũng nói rằng đây là vấn đề đã được thảo luận rộng rãi trong Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông vừa qua.

Cha khẳng định: toàn thể Giáo hội đang rất gần gũi với những người bị bắt làm con tin và tỏ tình liên đới thiêng liêng sâu xa với họ.

Ðức Cha Shlimoun Warduni, Giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Bagdad giải thích với hãng thông tấn AFP rằng các tín hữu và hai linh mục nói trên đã bị bắt làm con tin khi đang tham dự thánh lễ trong nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Syri "Sayidat Al Najat" [Ðức Mẹ hằng cứu giúp], nằm trong trung tâm thủ đô Bagdad.

Ðức cha Warduni cho biết những kẻ bắt cóc yêu cầu thả những kẻ khủng bố tại Iraq và Ai cập.

Ngày 1 tháng 8 năm 2004, nhà thờ này cũng như 5 nơi thờ phượng khác của Kitô giáo cũng đã từng bị tấn công khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Ngày 12 tháng 10 năm 2010, phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkouk, miền Bắc Iraq, đã quan ngại về hiện tượng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô Iraq. Ngài khẳng định rằng các tín hữu Iraq muốn sống trong hòa bình và tự do chứ không chỉ "sống còn".

Ðức cha Sako nói rằng cuộc "xuất hành" của các tín hữu Kitô gây thiệt hại cho các Giáo hội, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Theo ngài, việc bỏ nước ra đi của các tín hữu là thách đố lớn nhứt đang đe dọa sự hiện diện của Kitô giáo tại Iraq.

Các thống kê của các Giáo hội, năm 1980, số người Công giáo tại Iraq có gần 4 trăm ngàn người. Năm 2008, con số này chỉ còn khoảng 3 trăm ngàn người.

Cuối năm 2008, một chiến dịch ám sát và bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô đã làm cho 40 tín hữu thiệt mạng, khiến cho 12 ngàn người phải rời bỏ thành phố Mossoul, bắc Iraq.

Mới đây, giữa 14 và 23 tháng 2 năm 2010, có 8 tín hữu Kitô đã bị giết chết tại Mossoul và trong vùng phụ cận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page