Một giáo chức Công giáo Ấn độ

bị đánh đập trước ống kính truyền hình

 

Một giáo chức Công giáo Ấn độ bị đánh đập trước ống kính truyền hình.

Ấn độ [Asianews 26/10/2010] - Một giáo chức Công giáo Ấn độ bị 500 người đánh đập trước ống kính truyền hình.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, sư huynh Philip Noronha, phó hiệu trưởng trường Thánh Giá tại Whitefield, Bangalore, bang Karnataka, đã bị một đám đông lôi kéo ra khỏi xe buýt và mang trở lại trường để hành hung. Tại đây, trước ống kính truyền hình, sư huynh đã bị đánh đập một cách tàn nhẫn.

Trên màn ảnh truyền hình tại 3 đài địa phương, người ta thấy có cả ông Gopalakrishna, cảnh sát trưởng trong vùng, cũng tham gia vào cuộc hành hung.

Theo những người hành hung, sư huynh Philip đã xử dụng ngôn ngữ "khêu gợi" và có thái độ thiếu đứng đắn đối với các nữ sinh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, sư huynh Sesuraj, bề trên giám tỉnh Dòng sư huynh Thánh Giá, nói rằng sư huynh Philip hoàn toàn vô tội. Sư huynh bề trên giám tỉnh tố cáo rằng những người xúi dục đám đông tấn công sư huynh Philip muốn hạ uy tín của trường hầu có cớ chiếm giữ một số tài sản của trường.

Theo sư huynh Sesuraj, một trong những người tấn công sư huynh Philip cho biết sẽ tiếp tục gây bạo động nếu trường không chịu ngưng trùng tu cơ sở và đeo đuổi các vụ kiện về đất đai với những người sống xung quanh trường.

Ðược biết: ban quản trị của một đền thờ ấn giáo gần trường thánh giá yêu cầu cho mở một con đường xuyên qua đất của nhà trường. Sư huynh Philip đã từ chối yêu cầu này. Các nguồn tin từ nhà trường cho rằng đây là một trong những lý do khiến những người Ấn giáo phẩn nộ và hành hung sư huynh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page