Các tổ chức y tế Công giáo

tại Ấn độ giúp đỡ các bệnh nhân Sida

 

Các tổ chức y tế Công giáo tại Ấn độ giúp đỡ các bệnh nhân Sida.

Seunderabad, Ấn độ [Asianews 26/10/2010] - Các tổ chức y tế Công giáo tại Ấn độ giúp đỡ các bệnh nhân Sida.

Hiệp hội y tế Công giáo Ấn độ gọi tắt là CHAI, một trong những tổ chức y tế không chính phủ lớn nhứt thế giới, đã quyết định quan tâm đến các bệnh nhân Sida nhiều hơn.

Quyết định đã được đưa ra tại phiên khoáng đại diễn ra tại Trung tâm đào tạo của Tổ chức ở Deva Yamjal, bang Andra Pradesh, trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2010. Ðã có trên 550 nhân viên y tế và Giám mục, Linh mục, Tu sĩ tham dự cuộc gặp gỡ.

Ðại hội đã đặc biệt chú tâm đến việc chăm sóc cho các bệnh nhân Sida.

Cha Mukundev Boloiarsingh, một đại diện từ bang Orissa, nói với hãng thông tấn Asianews rằng con số các bệnh nhân Sida và người nhiễm HIV tại ấn độ ngày càng gia tăng. Cha cho biết Hiệp hội y tế Công giáo của Giáo hội Ấn độ có thể góp phần vào việc phòng chóng dịch bệnh này cũng như giáo dục dân chúng về việc chăm sóc và yêu thương các bệnh nhân Sida.

Tại Ấn độ, trong rất nhiều trường hợp, các bệnh nhân Sida và người nhiễm HIV thường bị đẩy ra khỏi gia đình và cộng đồng. Một số bị từ chối mọi chữa trị cần thiết. Trong một số trường hợp khác, có người còn bị khước từ cả những nghi thức tôn giáo cuối cùng trước khi qua đời.

Dân số Ấn độ hiện có khoảng một tỷ người. Một nửa dân số đang ở trong độ tuổi có sinh hoạt tình dục mạnh.

Những trường hợp mắc bệnh Sida đầu tiên được khám phá tại Ấn độ vào năm 1986. Kể từ đó, tại mọi bang trên toàn quốc và các lãnh thổ liên hiệp Ấn độ đều có người mắc dịch bệnh này. Miền Nam và miền đông bắc Ấn độ là những nơi bị lay nhiễm trầm trọng nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page