700 nhà thờ tại Indonesia

bị tấn công trong thập niên vừa qua

 

700 nhà thờ tại Indonesia bị tấn công trong thập niên vừa qua.

Jakarta [CWN 26/10/2010] - Khoảng 700 nhà thờ Công giáo và Tin lành tại Indonesia đã bị tấn công trong thập niên vừa qua.

Tin trên đây do Diễn Ðàn Truyền Thông Kitô Indonesia cung cấp. Theo diễn đàn này, chỉ trong hai ngày 12 và 17 tháng 10 năm 2010, đã có một nhà thờ Công giáo bị tấn công, một nhà thờ khác bị đe dọa tấn công và một nhà thờ Tin lành bị đốt phá.

Ðức cha Johannes Pujasumarta, Giám mục Bandung, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng "bạo động và các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ thuộc mọi Giáo hội Kitô, đã gia tăng trong những năm gần đây và nhứt là trong những ngày vừa qua."

Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia cho biết: những người gây ra các cuộc tấn công nói trên là những nhóm hồi giáo cực đoan. Ðiểm nhắm đặc biệt của các nhóm cực đoan này là các giáo phận Jakarta, Bandung và Bogor.

Theo ngài, đây chỉ là những nhóm nhỏ. Ðức giám mục Bandung cũng nói rằng bạo động lại gia tăng thái độ dửng dưng của chính quyền và cảnh sát. Ngài yêu cầu chính quyền phải quan tâm bảo vệ các cộng đồng Kitô và trừng trị những kẻ gây ra bạo động.

Tưởng cũng nên nhắc lại: dân số Indonesia hiện nay là gần 225 triệu người. Trong số này chỉ có 3 phần trăm theo Công giáo, 6 phần trăm theo Tin lành. Với 86 phần trăm dân số theo Hồi giáo, Indonesia là nước có đông người Hồi giáo nhứt trên thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page