Công cuộc tái rao giảng Tin Mừng

 

Công cuộc tái rao giảng Tin Mừng.

Roma [Zenit 26/10/2010] - Ðức cha tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nói rằng Giáo hội phải có "khả năng mang Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô đến cho con người thời đại".

Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican hôm 25 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng cho các nước có truyền thống Kitô lâu đời, nói rằng ngài vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi biết rằng Ðức thánh cha sẽ cho triệu tập một Thượng hội đồng Giám mục thế giới về tái rao giảng Tin Mừng vào năm 2012.

Gợi lên hình ảnh của một sa mạc mà con người thời đại đang sống, Ðức cha Fisichella nhấn mạnh rằng "con người cần có Thiên Chúa". Theo ngài, trong một xã hội ngày càng tục hóa, cần phải giúp hiểu một cách đúng đắn về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí.

Ðức cha tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng khẳng định rằng tục hóa là một đề tài quan trọng. Ðây không chỉ là vấn đề riêng của Giáo hội. Tục hóa thiết yếu là một hiện tượng văn hóa và như vậy liên quan đến mọi chiều kích của cuộc sống con người. Do đó, cần phải theo dõi và nghiên cứu hiện tượng này một cách nghiêm chỉnh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page