Tòa thánh yêu cầu Iraq hủy bỏ

án tử hình cho cựu thủ tướng Tarek Aziz

 

Tòa thánh yêu cầu Iraq hủy bỏ án tử hình cho cựu thủ tướng Tarek Aziz.

Vatican [AFP 26/10/2010] - Tòa thánh yêu cầu chính phủ Iraq hủy bỏ án tử hình cho cựu thủ tướng Tarek Aziz.

Ông Tarek Aziz, một tín hữu Kitô, đã từng làm thủ tướng dưới thời tổng thống Saddam Hussein.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 26 tháng 10 năm 2010, Tòa thánh yêu cầu chính phủ Iraq hủy bỏ việc thi hành án tử hình đối với ông Aziz.

Trong tuyên ngôn, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh giải thích: "lập trường của Giáo hội Công giáo về án tử hình đã rõ ràng. Chúng tôi mong rằng bản án dành cho ông Tarek Aziz sẽ không được thi hành".

Theo Tòa thánh, cần phải tha mạng cho ông Aziz để "cổ võ sự hòa giải và tái thiết hòa bình và công lý tại Iraq sau nhiều đau khổ lớn lao".

Tuyên ngôn của Tòa thánh còn viết rằng "về việc can thiệp nhân đạo, Tòa thánh thường không hoạt động một cách công khai, nhưng xuyên qua các con đường ngoại giao có được".

Là một tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Calde, ông Aziz năm nay 74 tuổi, đã từng được Ðức thánh cha tiếp kiến tại Vatican dạo tháng Hai năm 2003. Ông đã xin Ðức thánh cha can thiệp một tháng trước khi Hoa kỳ xâm chiếm Iraq.

Nhân dịp đến Ý, ông Aziz cũng đã đến trước mộ thánh Phanxico Assisi để cầu nguyện cho hòa bình.

Hôm thứ Ba 26 tháng 10 năm 2010, Tòa hình sự tối cao Iraq đã kết án tử hình ông Aziz vì "tội ác chống lại nhân loại" trong vụ đàn áp người Hồi giáo Schiite hồi thập niên 80.

Sau khi đầu thú, ông Aziz đã bị giam tù cuối tháng Tư năm 2003, tức một tháng sau khi quân đội Hoa kỳ xâm chiếm Iraq.

Ông Aziz đã bị kết án tử hình cùng một lúc với hai cột trụ khác của chế độ Saddam Hussein là ông Saadoun Shaker, bộ trưởng nội vụ và ông Abed Hmoud, bí thư của nhà độc tài.

Cả ba đều có một tháng để kháng án. Ðể được thi hành, án tử hình dành cho ba ông cần phải được Hội đồng tổng thống thông qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page