Hội nghị Á châu và Ðại dương châu

đầu tiên về chăm sóc mục vụ

cho trẻ em đường phố

 

Hội nghị Á châu và Ðại dương châu đầu tiên về chăm sóc mục vụ cho trẻ em đường phố.

Bangkok [Ucanews 25/10/2010] - Giáo hội tại Á châu có sứ mệnh phải chăm sóc mục vụ cho các nạn nhân của nạn buôn người, đĩ điếm và trẻ em đường phố.

Trên đây là lời kêu gọi được đưa ra tại Hội nghị Á Châu và Ðại dương châu về "chăm sóc mục vụ cho những người sống trên đường phố" được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, hồi tuần trước.

Ðây là Hội nghị đầu tiên do Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn và Ủy ban phát triển nhân bản của Liên hội đồng Giám mục Á châu đồng tổ chức.

Hội nghị kết thúc hôm thứ Bảy 23 tháng 10 năm 2010.

Tuyên ngôn được đưa ra tại Hội nghị nói rằng để được hữu hiệu trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người, đĩ điếm và trẻ em đường phố, Giáo hội cần phải cộng tác với các tác nhân khác đang hoạt động trong cùng lãnh vực.

Ðại diện của 17 nước tại Á châu và đại dương châu kêu gọi các nhà lãnh đạo Giáo hội gây ý thức về nạn buôn người, đĩ điếm và trả em đường phố và hợp tác với các tổ chức không chính phủ để chống lại các tệ nạn này. Hội nghị yêu cầu Giáo hội phải thúc đẩy các tổ chức chính phủ thực thi công lý khi diễn ra các hành động tội ác chống lại phẩm giá con người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page