Dòng thánh Phaolo kỷ niệm 50 năm

truyền giáo tại Nam Hàn

 

Dòng thánh Phaolo kỷ niệm 50 năm truyền giáo tại Nam Hàn.

Seoul [Asianews 25/10/2010] - Dòng thánh Phaolo kỷ niệm 50 năm truyền giáo tại Nam Hàn.

Dòng này đã đến Nam Hàn năm 1960. Hiện nay dòng có 234 nữ tu, 12 tu viện và 15 nhà sách rải rác khắp nơi trên toàn quốc. Thăng tiến nền văn hóa Công giáo nơi giới trẻ xuyên qua các phương tiện truyền thông, truyền giáo tại Trung quốc và một mạng lưới thông tin bằng ba ngôn ngữ cho Á châu: đó là một vài công tác của dòng này tại Nam Hàn.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, nữ tu Maria Antonietta Bruscato, người Brasil, bề trên tổng quyền của Dòng thánh Phaolo từ năm 2001, nói rằng tình hình hiện nay rất phức tạp và khó khăn: dòng đang truyền giáo theo phương pháp cổ điển cũng như xử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Nữ tu bề trên dòng Phaolo cho biết: tại nhiều nơi trên thế giới dòng chuyên mở các tiệm sách để phổ biến sách báo, phim ảnh Công giáo. Riêng tại những nước như Nam Hàn, Hoa kỳ và Nhựt bản, Dòng xử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng.

Về công cuộc truyền giáo tại Á châu, nhứt là tại Trung Quốc, nữ tu bề trên tổng quyền dòng thánh Phaolo nói rằng tại Trung Quốc, trong khi các giáo hội Tin lành có trên 200 nhà sách thì nhà dòng vẫn chưa mở được nhà sách nào tại đây. Nữ tu cho biết hiện dòng đang tìm cách cộng tác với các giáo hội Kitô khác để tìm hiểu phương pháp nào thích hợp nhứt hầu tiếp cận với dân chúng Trung quốc. Một trong những nỗ lực này là sẽ mở một trang mạng về truyền giáo tại Á châu bằng ba thứ tiếng: Trung hoa, Việt nam và Anh ngữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page