Lần đầu tiên sau 40 năm

Miền Bắc Lào có tân linh mục

 

Lần đầu tiên sau 40 năm Miền Bắc Lào có tân linh mục.

Luang Prabang, Lào [Asianews 25/10/2010] - Lần đầu tiên kể từ 40 năm nay, Miền Bắc Lào có một tân linh mục.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, vào ngày 12 tháng 12 năm 2010, Ðức cha Tito Banchong, Giám quản Tông tòa phủ doãn Luang Prabang sẽ truyền chức linh mục cho thầy Pierre Buntha Silaphet. Thầy Silaphet thuộc sắc tộc K'hmu. Ðây là lần đầu tiên kể từ 40 năm nay, phủ doãn Tông tòa Luang Prabang tiến hành lễ phong chức linh mục tại làng Phomvan.

Linh mục tương lai được gọi là "Buntha", cũng như cha Jean Bosco Buntha, linh mục tiên khởi thuộc sắc tộc K'hmu, do Ðức cha Alessandro Stacciali, đại diện Tông tòa Luang Prabang truyền chức hồi năm 1970. Năm đó, chính phủ Lào quyết định trục xuất các nhà thừa sai ngoại quốc.

Ðức cha Tito Banchong đã phải trải qua nhiều thủ tục mới xin được phép tiến hành cuộc phong chức sắp tới. Chính quyền địa phương cho biết phải làm sao để việc phong chức không trở thành một biến cố quan trọng và chỉ diễn ra tại làng Phomvan mà thôi.

Kể từ năm 1975, phủ doãn Tông tòa Luang Prabang không có nhà thờ chính tòa, mà chỉ có những nhà nguyện nhỏ. Chính phủ theo dõi chặt chẽ mọi sinh hoạt của Giáo hội và các cộng đồng Kitô thiểu số.

Hiện nay Giáo hội Công giáo tại Lào gồm 4 phủ doãn Tông tòa là Luang Prabang, Savannakhet , Vientiane và Paksé. Số tín hữu Kitô khoảng chừng 40 ngàn người, nghĩa là chiếm khoảng 0.65 phần trăm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page