Giáo hội Công giáo tại Brasil ủng hộ

một vị Giám mục bị đe dọa giết chết

 

Giáo hội Công giáo tại Brasil ủng hộ một vị Giám mục bị đe dọa giết chết.

Brasilia [CNA 25/10/2010] - Giáo hội Công giáo tại Brasil ủng hộ một vị Giám mục bị đe dọa giết chết vì chống lại lập trường ủng hộ phá thai của đảng Lao động tại nước này.

Hội đồng Giám mục Brasil tuyên bố luôn đứng đàng sau Ðức cha Luiz Gonzaga Bergonzini, Giám mục Guarulhos. Mới đây vị Giám mục này đã bị đe dọa giết chết vì đã công khai lên án lập trường ủng hộ phá thai của Ðảng Lao động là đảng đang ráo riết vận động trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại nước.

Ðảng Lao động là Ðảng của tổng thống Lula da Silva và ứng cử viên tổng thống, bà Dilma Rousseff.

Ngoài Ðức cha Bergonzini, cũng có hai vị Giám mục khác bị đe dọa giết chết vì lên tiếng chống lại việc phá thai.

Trong một cuộc họp báo, hai Ðức cha chủ tịch và tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Brasil tuyên bố rằng Hội đồng Giám mục không hề ủng hộ bất cứ đảng phái hay ứng cử viên nào, mà chỉ hướng dẫn các cử tri Công giáo khi họ chuẩn bị đi bỏ phiếu mà thôi.

Ðức cha Lyrio Rocha, chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil ca ngợi Ðức cha Bergonzini và nói rằng "hành động của vị Giám mục này là điều mà Giáo hội luôn chờ đợi. Ngài có quyền và có nghĩa vụ phải theo lương tâm mà hướng dẫn các tín hữu trong việc đi bầu. Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Brasil, Ðức cha Bergonzini chỉ thực thi quyền của một Giám mục và trong quyền hạn của ngài, ngài chỉ ngỏ lời với các tín hữu trong Giáo phận của ngài mà thôi.

Ðược biết: cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2010. Bà Rousseff, ứng cử viên của Ðảng Lao Ðộng, đã tuyên bố ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Lập trường ủng hộ phá thai của bà đã khiến cho bà đánh mất đến 7 triệu lá phiếu trong vòng một. Trước kết quả của vòng một, bà Rousseff nói rằng ủng hộ phá thai chỉ là lập trường cá nhân của bà, bà hứa sẽ đề nghị quốc hội hợp pháp hóa việc phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page