Một lãnh tụ Hồi giáo Iran nói rằng

người Hồi giáo được tự do

gia nhập Kitô giáo

 

Một lãnh tụ Hồi giáo Iran nói rằng người Hồi giáo được tự do gia nhập Kitô giáo.

Roma [CWN 22/10/2010] - Một lãnh tụ Hồi giáo Iran tuyên bố rằng người Hồi giáo được tự do gia nhập Kitô giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Công giáo "The National Catholic Register", phát hành tại Hoa kỳ, giáo sĩ Hồi giáo Iran, Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh, người được mời tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, trả lời cho một số câu hỏi liên quan đến việc cải đạo. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phân biệt giữa việc đón nhận một tôn giáo và hành động quảng bá một tôn giáo chống lại người khác. Theo ông, một người Hồi giáo có thể gia nhập Kitô giáo.

Tuy nhiên lãnh tụ Hồi giáo này đã tránh né không trả lời dứt khoát với câu hỏi là: liệu người Hồi giáo trở lại Kitô giáo có được phép công khai tuyên xưng niềm tin của mình hoặc tham dự một buổi thờ phượng công khai của Kitô giáo không.

Phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, ông nói rằng tại Iran các tín hữu Kitô được hưởng mọi tự do.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page